Anh trai dùng xẻng đoạt mạng em ruột vì dẫm chân lên nền nhà mới sửa

Thấy em trai bức chân vào nền nhà vừa mới được tu sửa, người anh đã quát mắng và hai anh em xảy ra cãi vã. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, người anh đã dùng xẻng đánh liên tiếp vào đầu em khiến nạn nhân gục xuống và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo tin tức từ báo VnExpress, ngày 10/10, Công an huyện Yên Thành ( Nghệ An ) cho biết đã bắt tạm giam Phan Văn Giang (40 tuổi) trú tại thị trấn huyện Yên Thành về hành vi Giết người .

Phan Văn Giang tại cơ quan điều tra. Ảnh: VnExpress.

Trước đó, sáng 4/10 Phan Văn Giang nhờ em trai là Phan Văn Phúc (29 tuổi) chở một xe cát cùng vật liệu xây dựng tới nhà riêng để trát lại đoạn thềm nhà bị hư hỏng.

Sau khi chở vật liệu cho anh trai, Phúc về nhà người quen ăn cơm trưa. Đầu giờ chiều cùng ngày, Phúc quay lại nhà Giang chơi. Do buổi trưa có chén rượu nên Phúc loạng choạng bước chân lên khu vực thềm nhà vừa tu sửa. Cho rằng em trai dẫm chân làm hư hỏng thềm nhà, Giang lớn tiếng quát khiến hai anh em mâu thuẫn.

Theo tin tức từ Zing.vn, trong quá trình xảy ra xô xát, Phan Văn Giang đã dùng xẻng đánh vào đầu Phúc làm Phúc gục tại chỗ. Được mọi người can ngăn, Phúc được đưa đến bệnh viện huyện để cấp cứu, nhưng do vết thương hiểm đã tử vong trên đường đi.

Vụ việc được trình báo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, Phan Văn Giang bị bắt giữ ngay sau đó tại nhà riêng.

Tại cơ quan điều tra, Giang thừa nhận hành vi phạm tội. "Nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Phúc là do bị hung thủ đánh trúng huyệt sau gáy", một điều tra viên tham gia khám nghiệm nói.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/anh-trai-dung-xeng-doat-mang-em-ruot-vi-dam-chan-len-nen-nha-moi-sua-d56162.html