Trong tuyên bố của mình tại Hội nghị G8 đang diễn ra ở Italia, Thủ tướng anh, ông Gordon Brown bày tỏ quan điểm cho biết, nước Anh sẵn sàng cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình theo khuôn khổ chương trình cắt giảm vũ trang toàn cầu để ‘làm gương’ cho I-ran và CHDCND Triều Tiên từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân.
Hãng tin Agence France-Presse đã đăng tải thông tin trên ngày 10-7. Theo AFP, ông Gordon Brown khẳng định, London có thể sẽ cắt giảm số đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí của nước này, nếu I-ran và CHDCND Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của hai quốc gia này.
Tuy nhiên, ông G. Brown cũng rất lấy làm tiếc việc nước Anh sẽ không cắt giảm 160 đầu đạn hạt nhân trang bị trên các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Trident và các tàu ngầm hạt nhân chở chúng như kế hoạch cắt giảm vũ khí của nước này.
Ông G. Brown nhấn mạnh: “Chúng tôi có thể chỉ ra rằng, công việc trên chỉ được giải quyết khi có những hành động chung, nhất quán từ các phía. Nó sẽ không được giải quyết chỉ bằng nỗ lực đơn lẻ của nước Anh”. Theo ý kiến của ông G. Brown, các quốc gia đang sở hữu vũ khí hạt nhân cần cắt giảm kho vũ khí chiến lược của mình, nhưng họ cần được đảm bảo là các quốc gia khác đang cố tình muốn sở hữu vũ khí hạt nhân.
Trước đây, vào tháng 3-2009, nước Anh đã xem xét việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mình, nhưng ý định trên đã bị các nhà lãnh đạo đứng đầu quốc gia từ chối. hiện tại, nước Anh sẽ tiếp tục duy trì các tên lửa đạn đạo Trident và đang lên kế hoạch hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm của mình.
Theo nhận định của các chuyên gia quân sự Anh Quốc, nước này sẽ cần 12 tàu ngầm mới so với 16 như dự kiến trước đây để đảm bảo an ninh chiến lược. Số lượng các đầu đạn hạt nhân cũng sẽ giảm từ con số 200 ở thời điểm hiện tại xuống còn 160.
Tuấn Sơn (theo Lenta)