Anh muốn tiến xa hơn trong hợp tác với Việt Nam

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 16 lượt xem

Anh muon tien xa hon trong hop tac voi Viet Nam

Trong cuộc họp báo ngày 3.7 tại Hà Nội, Thị trưởng khu tài chính London Alderman Ian Luder nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này của ông và đồng nghiệp không chỉ nhằm tăng cường hợp tác về tài chính với Việt Nam, mà còn bàn thảo để tiến xa hơn trong hợp tác nhiều lĩnh vực.

Ông Alderman Ian Luder cho hay, có thể trong năm tới, một dự án PPP (mô hình hợp tác công – tư) đầu tiên giữa hai nước sẽ được ra mắt. Hiện chuyên gia của hai bên đang bàn bạc và trao đổi chi tiết. Hợp tác PPP về phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam là một trong những chủ đề chính của cuộc gặp giữa Thị trưởng Khu tài chính London và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 2.7 trước đó.

Đề cập đến tiến trình đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và EU, Thị trưởng khẳng định, mặc dù tiến trình này đang bị trì hoãn nhưng Anh luôn ủng hộ và nỗ lực đóng góp để Việt Nam và EU có quan hệ thương mại tốt đẹp. Anh đã chuẩn bị những điều kiện cơ bản cho tự do thương mại để tiến tới thực hiện với Việt Nam.

Thị trưởng cho biết thêm, lĩnh vực hợp tác mới cũng đang được xác lập, đó là một công ty luật của Việt Nam đang hoàn thiện thủ tục để hoạt động tại Anh. Công ty này sẽ góp phần hỗ trợ để phát triển thương mại song phương.

Thị trưởng khu tài chính London Alderman Ian Luder tại cuộc họp báo (Ảnh V.A)

Nói về khả năng niêm yết của các DN Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán London, ông Alderman Ian Luder khuyến cáo, các DN cần có hệ thống quản trị tốt và hệ thống kế toán tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là những yếu tố cần thiết để DN phát triển thị trường trái phiếu. Hiện, có 400 công ty nước ngoài từ 70 nước trên thế giới đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán London.

Thị trưởng khu tài chính London nhận định, khi kinh tế hồi phục, thị trường tài chính thế giới phát triển trở lại thì càng cần có thêm các trung tâm tài chính. Vì vậy, TP Hồ Chí Minh, giống như Thượng Hải của Trung Quốc, hoàn toàn có thể trở thành trung tâm tài chính của khu vực. Tuy nhiên, Việt Nam cần làm nhiều việc để đạt được mục tiêu đó, phải chuẩn bị tốt về cơ sở hạ tầng, nhân lực cũng như các điều kiện khác như bệnh viện, trường học….

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang