Người Iran phản đối sự can thiệp của nước ngoài trong lễ cầu nguyện ngày 3/7. Ông Miliband hôm qua nói: “Chúng tôi đã ghi nhận lời giáo sĩ Ayatollah Ahmad Jannati tuyên bố trong bài giảng tại lễ cầu nguyện ngày thứ sáu rằng một số nhân viên sứ quán đã thú nhận là họ khích động một số vụ gây rối, và giờ đây sẽ bị đưa ra tòa”.
Ông Jannati là người thân cận với lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.
“Chúng tôi đang khẩn trương yêu cầu xác nhận từ phía các nhà chức trách Iran. Tôi định nói chuyện với Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki”, Ngoại trưởng Anh tuyên bố trước báo giới.
Ông Miliband khẳng định các nhân viên sứ quán Anh không can dự vào bất kỳ hành động bất hợp pháp nào và tỏ ý lo ngại sâu sắc về số phận 2 nhân viên vẫn còn bị phía Iran giam giữ.
Tin tức trước đó cho rằng 9 nhân viên sứ quán Anh đã bị bắt ở Tehran, nhưng chính phủ Anh cho biết chỉ có hai người còn bị câu lưu.
Iran đã liên tục lên tiếng cáo buộc các cường quốc, đặc biệt là Anh và Mỹ, kích động các cuộc nổi dậy ở nước này kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống hôm 12/6 mà chiến thắng đã được tuyên bố thuộc về Tổng thống đương nhiệm Mahmoud Ahmadinejad.
Liên minh châu Âu hôm qua đã triệu các đại sứ Iran lên để phản đối việc bắt giữ 2 nhân viên sứ quán Anh. Anh trước đó đã đề nghị tất cả 27 nước hội viên triệu hồi các đại sứ ở Iran để đáp lại vụ bắt giữ nhân viên sứ quán Anh.
Nguyễn Viết Theo AP, Xinhua