Ảnh độc: Người Trung Quốc 70 năm trước đón Tết thế nào?

Đó là những bức ảnh chụp dịp Tết Âm lịch 70 năm trước tại Trung Quốc trong không khí vui vẻ, hào hứng.

Tâm Anh (theo LIFE)

Một người đàn ông Trung Quốc tươi cười rạng rỡ cầm trên tay cành cây cảnh tại một con đường bày bán nhiều bức thư pháp, tranh vẽ dịp Tết Âm lịch 70 năm trước (năm 1946).

Vào Tết Âm lịch năm 1946, nhiều buổi biểu diễn hấp dẫn được tổ chức với các tiết mục đặc sắc.

Người dân kéo đến rất đông để xem buổi biểu diễn trong dịp Tết Nguyên Đán năm 1946.

Một cửa hàng bán đồ biểu diễn ở Trung Quốc năm 1946.

Nhiều mặt hàng được bày bán để phục vụ người dân dịp Tết Âm lịch - ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Trung Quốc.

Một số người dân hiếu kỳ nhìn chăm chú chiếc máy bày ở trên đường.

Vào dịp Tết Âm lịch, người dân Trung Quốc thường đốt pháo. Tiếng pháo nổ ở nhiều nơi, từ đường lớn cho đến ngõ nhỏ.

Đây cũng là dịp các thầy đồ viết chữ trên giấy đỏ trên phố.

Khá nhiều người đi xin chữ của các thầy đồ để treo trong nhà dịp Tết.

Tết Âm lịch cũng là thời khắc cả gia đình sum họp, quây quần bên nhau, cùng đón năm mới trong niềm vui.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ta-tay/anh-doc-nguoi-trung-quoc-70-nam-truoc-don-tet-the-nao-627908.html