Anh điều trần về cuộc chiến Iraq

Xem tin gốc 

SGGP - 32 tháng trước 31 lượt xem

Ngày 24-11, Anh bắt đầu phiên điều trần đầu tiên về sự tham chiến của Anh trong cuộc chiến tại Iraq. Nội dung cuộc điều trần sẽ xem xét lại toàn bộ giai đoạn từ năm 2001 đến 2009.

Các cuộc điều trần dự kiến diễn ra trong nhiều tháng, có thể kéo dài sau cuộc tổng tuyển cử vào năm tới. Trong số những người ra điều trần có các cựu quan chức và sĩ quan an ninh, điệp vụ... Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair nằm trong số những người sẽ ra điều trần.

Nội dung ngày điều trần đầu tiên sẽ là chính sách ngoại giao của Anh dẫn đến cuộc chiến Iraq vào năm 2003. Chủ tịch Ủy ban điều tra là Sir John Chilcot. Các nhân vật ra điều trần đầu tiên gồm: Sir Peter Ricketts, cựu Chủ tịch Ủy ban An ninh phối hợp (JIC) - cơ quan điều hành các đơn vị tình báo MI5, MI6 và Trụ sở truyền thông chính phủ Anh (GCHQ) từ năm 2000 đến 2001; Simon Webb, cựu quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng và Sir Michael Wood, Sir William Patey, cựu quan chức Ngoại giao.

Các câu hỏi xoay quanh những cựu quan chức ngoại giao sẽ tập trung vào bằng chứng khi họ phán quyết rằng chính phủ của Tổng thống Saddam Hussein sở hữu “vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

Các thành viên ủy ban điều tra do Chính phủ Anh chỉ định dẫn đến nhiều chỉ trích cho rằng sẽ thiếu tính độc lập. Từ khi nổ ra cuộc chiến tại Iraq, Anh đã 2 lần điều tra, lần thứ nhất gọi là cuộc điều trần Butler tập trung vào những thất bại của cơ quan an ninh trước cuộc chiến, lần thứ hai là cuộc điều trần Hutton xem xét các tình tiết dẫn đến cái chết của cựu cố vấn chính phủ Anh David Kelly.

Cuộc điều trần lần này diễn ra trong bối cảnh người dân Anh ngày càng chán nản với cuộc chiến tại Iraq. Từ năm 2003 tới nay, đã có 179 người Anh thiệt mạng tại Iraq.

H.Quốc (Theo BBC, Independent)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang