Đồng Bảng Anh mất giá: không cứu nổi xuất khẩu
Từ khi bắt đầu khủng hoảng, đồng bảng Anh đã mất giá 25%, ban đầu những tưởng sẽ thu hẹp được thâm hụt thương mại, tuy nhiên, số liệu mà Cục thống kê quốc gia Anh công bố hôm 9/3 cho thấy, do xuất khẩu sụt giảm 8%, nhập khẩu tăng mạnh, thâm hụt thương mại hàng hóa toàn cầu trong tháng 1 của Anh đột nhiên tăng tới 8 tỷ bảng Anh, mức cao nhất trong 17 tháng qua. Nhà phân tích chính sách tiền tệ của Ngân hàng Anh cho rằng, tất cả điều này đều bắt nguồn từ những biểu hiện xấu của ngành chế tạo Anh. Trong khi ngành xuất khẩu của nhiều quốc gia tại khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone bắt đầu chuyển hướng tích cực hơn, nhưng ngành chế tạo Anh vẫn tụt hậu hơn ngay cả trong thời kỳ đầu của quá trình phục hồi kinh tế. Ngành chế tạo hiện nay cũng chỉ tương đương với tốc độ của năm 1996, với tốc độ chậm như vậy làm thế nào để đuổi kịp các nước khác?
Ngoài ra, thâm hụt tài chính Anh đã chiếm tới 12% GDP, không ít hơn là mấy so với Hy Lạp. Nguy cơ thâm hụt của các ngân hàng Anh cũng ngày càng hiện rõ. Một báo cáo cẩn thận liên quan đến khối ngân hàng Anh do Credit Suisse mới công bố cho thấy, các ngân hàng lớn của Anh đang đón chờ đợt thắt chặt tín dụng lần thứ hai, để tránh xuất hiện khủng hoảng tài chính, cần phải bắt đầu giảm số lượng các khoản vay. Nhà phân tích của Credit Suisse - Jonathan Pierce giải thích rằng, theo yêu cầu về tính thanh khoản và vốn mới của Basle (Thụy Sỹ), bản cân đối nợ của các ngân hàng quốc doanh bao gồm cả Ngân hàng Hoàng gia Scotland, Ngân hàng Barclays và Ngân hàng Lloyds đều cho thấy, trong thời gian 3 – 4 năm tới, ít nhất họ phải thu hẹp 792 tỷ USD tài sản, mới có thể khống chế được chi phí tài chính, nếu không thu nhập từ lãi ròng có thể sẽ giảm 10% - 25%.
Thủ tướng G. Brown với tâm trạng lo âu
Tâm trạng của Thủ tướng Anh G. Brown e rằng sẽ còn tồi tệ hơn cả tâm trạng của Thủ tướng Hy Lạp Andreas Papandreou, ngoài việc đối phó với các vấn đề kinh tế, ông này còn phải đối phó với các đối thủ. Cuộc bầu cử của nước Anh sắp được tổ chức vào ngày 6/5 tới, sự phục hồi kinh tế của nước Anh sẽ quyết định sự bầu cử của Đảng Lao động. Trong thời gian 3 tháng, việc mang lại niềm hy vọng cho cử tri Anh đối với ông Brown không phải là một việc dễ dàng gì, ông không thể giống như ông Papandreou đi cầu cứu sự trợ giúp từ các nước, càng không thể thẳng tay tăng thuế để giảm thâm hụt. Điều tra dân ý mới nhất cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Đảng Lao Động do ông Brown lãnh đạo vẫn thấp hơn phe đối thủ Đảng đối lập.
Hôm 10/3, Thủ tướng Gordon Brown cho biết, “nền kinh tế toàn cầu đã tránh được cơn Đại suy thoái, nhưng tốc độ phục hồi vẫn còn yếu và còn nhiều tính bất ổn”, ông còn thông báo, vào ngày 24/3 tới, chính phủ Anh sẽ công bố dự toán ngân sách.
Ông Brown nhấn mạnh, ông sẽ nỗ lực để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, và hứa rằng trước khi lên tiếp tục nắm quyền sẽ cải thiện thâm hụt tài chính. Cũng theo ông Brown, sau khi công bố báo cáo thâm hụt ngân sách được hai tuần, ông sẽ thông báo chi tiết hơn về việc cắt giảm chi tiêu công, một biện pháp trong đó là chính phủ sẽ đóng băng tiền lương của các cán bộ cấp cao, sĩ quan và thẩm phán. Đến năm tài khóa 2013 – 2014, biện pháp này sẽ giúp tiết kiệm khoảng 3 tỷ bảng Anh.