Ảnh: Người Hà Nội chen nhau sắm Tết ở phố cổ

Những con phố như Hàng Đào, Hàng Mã, Hàng Lược… luôn trong tình trạng đông đúc do người dân đổ xô đi mua sắm Tết ngày cuối năm.

Chiều 7.2 (tức 29 Tết), rất đông người dân ở Hà Nội đã đổ về con phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm) để mua sắm đồ Tết, chuẩn bị bữa cơm cúng tất niên.

Phố Hàng Mã được coi là “thủ phủ” mua sắm hàng Tết của người Hà Nội bởi, nơi đây bày bán rất nhiều đồ trang trí ngày Tết.

Các loại đèn lồng, dây trang trí, đồ cúng tất niên… đều có trong các cửa hàng ở phố Hàng Mã.

Do đã cận Tết nên các cửa hàng đều trưng ra hết các mặt hàng năm nay để người dân lựa chọn mua sắm.

Nhiều người dân cũng bắt đầu đổ về đây để mua những thứ cần thiết về trang trí cho ngôi nhà thêm phần lộng lẫy trong 3 ngày Tết Nguyên đán.

Một vài du khách nước ngoài sinh sống và làm việc ở Việt Nam cũng dạo phố và mua sắm Tết.

Các thiếu nữ Hà thành quần áo xúng xính làm dáng chụp ảnh trên phố Hàng Mã.

Các em nhỏ cũng được cha mẹ diện quần áo mới cho đi chơi, mua sắm Tết.

Tại ngã 4 Hàng Lược – Hàng Chiếu – Hàng Mã, một chợ đồ cổ được mở ra tại đây.

Nhiều mặt hàng từ giả cổ cho đến cổ được bày bán la liệt ở đây.

Người dân có thể thoải mái lựa chọn và mua sắm một món đồ về trưng trong nhà.

Tại chợ hoa Hàng Lược, các loại đào, quất, mai, thủy tiên… được bày bán dọc 2 bên đường. Người dân đi mua sắm đông đúc.

Những cành đào mini được người dân mua ở chợ hoa Hàng Lược về cắm bình.

Tại vỉa hè các phố Hàng Đào, Hàng Đường, Đồng Xuân… nhiều mặt hàng quần áo thanh lý được bày bán ở vỉa hè với giá giảm từ 30-70%.

Người dân đổ xô lên phố cổ mua sắm Tết khiến con phố luôn trong tình trạng tắc nghẽn từ sáng đến tối.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/anh-nguoi-ha-noi-chen-nhau-sam-tet-o-pho-co-660336.html