Ancelotti không cần siêu sao đắt tiền ở Chelsea

Xem tin gốc 

VnExpress - 37 tháng trước 103 lượt xem 1 tin đăng lại

Ancelotti khong can sieu sao dat tien o Chelsea

Tân HLV trưởng người Italy thổ lộ những dự định lớn lao, đồng thời nêu rõ triết lý dụng binh của ông tại sân Stamford Bridge trong ngày ra mắt.> Ancelotti xem Cup C1 là ưu tiên số một ở Chelsea

Việc Chelsea liên tiếp trình làng nhà cầm quân mới dường như chẳng còn làm ai bất ngờ. Tuy nhiên, buổi ra mắt của Ancelotti tại sân Stamford Bridge hôm qua vẫn diễn ra trong không khí lạc quan của các quan chức CLB, những người ngồi ở hàng ghế đầu và không giấu vẻ hài lòng trước những ánh chớp liên hồi của đèn flash. Cảnh tượng ấy tạo cảm giác dường như sau nhiều năm tìm kiếm, Chelsea đã thấy nhà cầm quân lý tưởng cho đội bóng.

Trả lời kênh truyền hình nội bộ, Ancelotti cũng tự tin với cuộc phiêu lưu sắp tới. "Chúng ta sẽ phải thay đổi, chấm dứt cảnh các HLV đến rồi đi như sau mỗi mùa bóng như thời gian gần đây", cựu chiến lược gia Milan nói đùa khi nhắc tới việc băng ghế chỉ đạo của đội bóng thay đổi liên tục 3 mùa giải vừa qua, sau thời Mourinho, với lần lượt Avram Grant, Scolari, Hiddink và không ai trong 3 vị này dẫn dắt Chelsea cả mùa giải trọn vẹn. "Đây là trải nghiệm thú vị, nhưng tôi tin sẽ làm tốt công việc của mình tại Chelsea".

Theo đánh giá của truyền thông Anh, Ancelotti đã gây ấn tượng tốt đẹp ngay từ buổi ra mắt. Ông giữ lời hứa sẽ nói tiếng Anh trong ngày đầu tiên ở Chelsea. Dù không thật sự trôi chảy, cách HLV người Italy diễn đạt ý tưởng và tạo cảm giác hài hước bằng thứ tiếng không phải mẹ đẻ được xem như là một nỗ lực lớn, bởi ông chỉ dự vài buổi học tiếng Anh cấp tốc do Chelsea tổ chức. Đó là những biểu hiện đầu tiên cho thấy Ancelotti tự tin và hứng thú với công việc mới trong một môi trường hoàn toàn xa lạ.

Chelsea cần một nhà cầm quân mới, đủ tài năng và uy tín, để giúp đội bóng duy trì động lực, cảm hứng có được nhờ giai đoạn ngắn ngủi dưới thời Guus Hiddink cuối mùa trước. Trong mắt Abramovich và ban lãnh đạo, Ancelotti, với bản lý lịch hoành tráng cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV, chính là sự lựa chột tốt nhất giúp Chelsea hiện thực hóa mục tiêu phá vỡ thế thống trị của MU ở giải Ngoại hạng và đem về phòng truyền thống chiếc Cup Champions League danh giá, bằng thứ bóng đá nghệ thuật.

Nhưng tại giải Ngoại hạng, trước khi tính đến chuyện lật đổ MU, Ancelotti còn phải để mắt tới các đối thủ nguy hiểm khác, nhất là đương kim á quân Liverpool. Còn ở Champions League, làm thế nào để cạnh tranh với "Dải ngân hà" Real Madrid và một loạt đối thủ mạnh khác cũng là bài toán không dễ với vị thuyền trưởng mới của Chelsea.

Nội tại của đội bóng cũng ẩn chứa nhiều khó khăn cho Ancelotti. Chelsea sau nhiều năm vung tiền mua sao, đã bắt đầu chi tiêu dè xẻn hơn và hướng đến yếu tố vững bền. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sức cạnh tranh của họ so với các đối thủ khác ở giải Ngoại hạng và châu Âu sẽ giảm đi đáng kể. Cuối mùa trước, những trụ cột của đội như Terry và Lampard đã nhận ra mặt hạn chế này và kêu gọi Ban lãnh đạo tậu thêm nhiều cầu thủ chất lượng. Nhưng vì nhiều lý do, đến giờ, vẫn chưa có thêm ngôi sao nào cập bến Stamford Brdige.

Tuy nhiên, Ancelotti vẫn có cơ sở để tin tưởng vào thành công. Bởi ông từng quen với cảnh phải xoay sở với một đội hình khiêm tốn nhất để chinh phục những mục tiêu cao nhất khi còn ở Milan. "Với đội ngũ trụ cột hiện có, Chelsea vẫn là một đội mạnh, rất mạnh, dẻo dai. Tất nhiên, sẽ tốt hơn, nếu bổ sung được một vài cầu thủ chơi sáng tạo. Nhưng ngay cả khi không có thêm cầu thủ nào, Chelsea vẫn có thể thành công. Với tôi, để thành công, đội phải có một tập thể đồng đều, gắn kết, chứ không nhất thiết phải cố có một số cầu thủ giỏi nhất".

"Chelsea là một đội bóng lớn, với 5 lần vào bán kết Champions League trong 6 mùa gần nhất. Vì thế, tôi nghĩ sẽ chẳng cần thay đổi nhiều. Ngoại hạng Anh là giải đấu khó khăn, nhưng nếu lao động cật lực và tập trung, chúng tôi hoàn toàn có thể lên ngôi cả ở giải đấu này lẫn Champions League. Tôi muốn xây dựng một đội bóng có thể chơi tốt, sáng tạo, đề cao tính tập thể và tổ chức. Tính sáng tạo ở đây không nhất thiết đòi hỏi những cầu thủ sáng tạo, mà là phải sáng tạo ở cách tổ chức. Trong bóng đá, một đội bóng có thể thay đổi ý thức chơi bóng mà không cần phải xáo trộn đội ngũ. Đó là trách nhiệm của HLV".

Trong số các HLV từng đến với Chelsea thời Abramovich, chỉ Mourinho và phần nào đó là Guus Hiddink, người đem về chiếc Cup FA mùa trước, được cho là thành công. Những cái tên còn lại đều ít nhiều bị đem ra chỉ trích, so sánh, vì cái bóng quá lớn mà Mourinho để lại. Ancelotti cũng phải chịu sức ép thành tích, nhưng khẳng định sẽ làm tất cả để khẳng định: "Tôi không muốn bị so sánh với bất kỳ ai. Tôi tôn trọng tất cả đồng nghiệp và muốn quan hệ tốt với họ. Nhưng tôi sẽ làm công việc này theo cách của riêng mình. Chỉ theo cách của tôi mà thôi".

Phương Minh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang