Theo nguồn tin trên, giá trị hợp đồng khoảng 100 tỷ rubi (1,05 tỷ đôla).
Nếu được kí kết, đây sẽ là hợp đống lớn thứ hai trong lịch sử hợp tác kỹ thuật quân sự 2 nước Ấn Độ và Pháp. Hợp đồng lớn đầu tiên trị giá 187,98 tỷ rubi dành cho chương trình đóng 6 tàu ngầm lớp Scorpen tại công ty đóng tàu ở Mumbai. Việc kí kết hợp đồng nâng cấp máy bay có thể sẽ được đưa ra trong khuôn khổ bắt đầu chuyến công du Pháp của Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh.
Ấn Độ và Pháp tiến hành hội đàm nâng cấp 51 máy bay đa mục tiêu Mirage-2000N trong vòng 2 năm. Cản trở chính để kí kết thỏa thuận là giá trị hợp đồng. 2 công ty Dassult Avation và Thales muốn ký hợp đồng trị giá 140 tỷ rubi trong khi Bộ Quốc phòng Ấn Độ đánh giá chi phí nâng cấp chỉ khoảng 100 tỷ rubi. Theo nguồn tin của Times of India, những mâu thuẫn mới được giải quyết cách đây không lâu và các công ty của Pháp đã đồng ý với các điều kiện của Bộ Quốc phòng Ấn Độ.
Dự kiến, từ 4-6 máy bay Mirage đầu tiên sẽ được nâng cấp tại Pháp; số còn lại có thể sẽ được cải tiến tại các cơ sở của công ty HAL của Ấn Độ. Việc nâng cấp bao gồm cải tiến thiết bị trên máy bay, động cơ và hệ thống vũ khí cho phép kéo dài thời gian vận hàng 51 chiếc Mirage-2000N của Không quân Ấn Độ lên 20-25 năm.
Dassult sẽ thực hiện nâng cấp thân máy bay, hệ thống máy móc và động cơ cũng như cấp giấy chứng nhận cho máy bay.
Hiện nay, có 8 quốc gia trong đó có Ấn Độ vận hành loại máy bay tiêm kích Mirage-2000. Không quân Ấn Độ đã nhận những chiếc Mirage-200N/TN vào giữa thập niên 80 để trang bị cho 2 phi đội của lực lượng phòng không Ấn Độ. Ban đầu, Ấn Độ đã tiếp nhận 40 chiếc máy bay. Ấn Độ đã sở hữu thêm 20 chiếc Mirage – 2000 trong những năm gần đây. Tính đến thời điểm này, Ấn Độ bị mất ít nhất 7 chiếc do tai nạn. Máy bay Mirage-2000 được sử dụng tích cực trong cuộc xung đột tại Kargil.
Huy Linh
Theo Arms-Tass






















