Ấn tượng 10 sự kiện thể thao Việt Nam năm 2015

Đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu HCV tại SEA Games: Với 73 HCV, đứng trong top 3 trên bảng thành tích chung cuộc của SEA GAMES. Không những thế, các vận động viên đã vượt chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường tham dự SEA Games 28 là giành 56 - 65 HCV. Điểm sáng chính là các môn thể thao Olympic chiếm hơn 85% số HCV mà Đoàn thể thao Việt Nam giành được. Trong đó, riêng 3 môn trọng điểm là bơi (10 HCV), điền kinh (11 HCV), TDDC (9 HCV) nêu công đầu.

Ánh Viên rực sáng trên đường đua xanh

Chinh phục hầu hết các giải đấu mà mình tham dự trong năm, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vụt trở thành biểu tượng không chỉ trong thể thao, mà còn đối với giới trẻ Việt Nam nói chung. Giành 8 HCV SEA Games, 16 HCV giải bơi vô địch quốc gia, Ánh Viên hiện không có đối thủ ở trong nước cũng như tại Đông Nam Á. Chưa hết, cũng trong năm nay, cô giành thêm 2 HCB và 1 HCĐ thuộc hệ thống cúp thế giới, chứng tỏ khát vọng gia nhập đẳng cấp cao của cô gái này.

U23 Việt Nam vào VCK U23 châu Á

Đây là năm thành công kép đối với đội tuyển U23 Việt Nam. Có thể có nhiều ý kiến khen chê khác nhau về vị trí thứ 3 mà chúng ta có được tại SEA Games lần thứ 28. Nhưng nếu xét trên mặt bằng chất lượng bóng đá nội nói chung, cũng như tốc độ sa sút ở 2 kỳ SEA Games trước đó, thì bộ HCĐ SEA Games 2015 không phải là một thất bại. Song song với bộ HCĐ ấy, đội tuyển U23 Việt Nam cũng giành quyền vào VCK U23 châu Á, tại một sân chơi mà thường thì các đội bóng trong nước trước giờ không xem trọng.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên.

Lý Hoàng Nam lọt vào top 1.000

Lý Hoàng Nam đi vào lịch sử quần vợt Việt Nam khi trở thành VĐV đầu tiên lọt vào top 1.000 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất mà 1 tay vợt Việt Nam giành được. Thành tích đáng chú ý nhất của anh là ngôi vô địch đôi nam trẻ Wimbledon 2015 khi đánh cặp cùng với Sumit Nagal người Ấn Độ. Đây cũng là cột mốc trong sự nghiệp của Lý Hoàng Nam khi anh chính thức chuyển sang chơi ở hạng nhà nghề, thay vì chỉ đấu các giải trẻ như trước đây.

Becamex Bình Dương vô địch lần thứ 4

Với lực lượng vượt trội, Becamex Bình Dương một lần nữa đăng quang V.League để trở thành đội bóng giành nhiều chức vô địch nhất kể từ khi bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp. Trong khi đó, Hoàng Anh – Gia Lai với lứa cầu thủ U19 năm trước như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… dù tạo hiệu ứng tích cực khi thu hút khán giả đến sân lại thi đấu không thuyết phục và chỉ cán đích ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn đang dần ổn định.

Sức mạnh của Thể thao trí tuệ Việt Nam

Trong khi kỳ thủ số 1 của cờ vua Việt Nam là Lê Quang Liêm cho thấy sự chững lại, thì một kỳ thủ khác cùng trang lứa là Nguyễn Ngọc Trường Sơn đang dần ổn định. Trường Sơn cũng là người giúp cho cờ vua Việt Nam có tấm HCV ở nội dung cờ chớp, giải vô địch cờ vua châu Á. Bên cạnh Trường Sơn và Quang Liêm, chúng ta còn có Nguyễn Anh Khôi vẫn đang tiến những bước vững chắc trên con đường gia nhập nhóm kỳ thủ có trình độ cao.

Cử tạ Việt Nam giành vé dự Olympic 2016

Kết thúc giải vô địch cử tạ thế giới 2015 với 2 HCB và 2 HCĐ, trong đó Vương Thị Huyền giành 2 HCB, 1 HCĐ nội dung 48kg nữ, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã đạt điểm đồng đội với vị trí xếp hạng trong top 19 – 24 để đoạt 3 suất tham dự Olympic vào năm 2016. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam có 1 môn giành được 3 vé tham dự Olympic cùng lúc, nâng tổng số suất của Việt Nam tham dự Thế vận hội tại Rio de Janeiro lên con số 6 gồm: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi); Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường (bắn súng) và 3 suất cử tạ.

Thành công của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam

Tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (Asean Paragames 2015), Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành 48 HCV, 58 HCB và 50 HCĐ, đứng thứ tư trên bảng tổng sắp sau các đoàn Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Với 19 HCV, các vận động viên bơi lội Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu tại các kỳ Paragames. 2 môn khác nằm trong hệ thống thi đấu của Paralympic là điền kinh và cử tạ cũng thi đấu thành công, riêng cử tạ giành 6 HCV.

Bắn súng “chững lại” tại giải vô địch châu Á

Chỉ giành 3 HCĐ, đội tuyển bắn súng Việt Nam khó gọi là thành công tại giải vô địch châu lục, tổ chức ở Kuwait hồi tháng 11. Sự đi xuống của bắn súng Việt Nam cũng trùng với chu kỳ chững lại nói chung của nhiều VĐV nổi bật các năm trước đó, mà đơn cử là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Từ thất bại của đội tuyển bắn súng trong năm 2015, rất khó hy vọng họ làm nên kỳ tích ở Olympic 2016, dù bắn súng đã có suất dự Thế vận hội.

Bóng đá nữ Việt Nam và khoảng trống mênh mông

Trắng tay trên sân nhà ở giải vô địch Đông Nam Á, phải thay HLV trưởng chỉ sau 8 tháng sử dụng là thành tích đáng buồn của bóng đá nữ Việt Nam trong năm. Điều đáng quan tâm là sự tuột dốc hôm nay đã được cảnh báo từ trước, khi những người quan tâm đến bóng đá nữ nhìn thấy khoảng trống mênh mông ở khâu kế thừa lực lượng, nhưng lại không được các cơ quan quản lý nền bóng đá giải quyết tốt, bằng những định hướng phát triển nguồn nhân lực một cách rõ ràng.

Triệu Tâm

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/the-thao/an-tuong-10-su-kien-the-thao-viet-nam-nam-2015-105884