Tất thảy các chủ tàu đều xác định, chuyến biển này sẽ bám ngư trường dài ngày và ăn tết trên biển để vừa khai thác cá đạt sản lượng cao, vừa kết hợp bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc.
Vượt khó vươn khơi
Dù sóng và gió biển chưa chấm dứt hẳn và khó khăn khi cửa sông Đà Rằng bồi lấp, nhưng đến chiều ngày 5.1 có 370 chiếc tàu công suất hơn 90CV của ngư dân Đông Tác và phường 6 (TP.Tuy Hòa) đã lần lượt vươn khơi. Riêng phường 6 có hơn 95% tàu cá (trong tổng số gần 200 tàu câu cá ngừ) đã vượt cửa sông đi khai thác ngư trường xa.

|
| Hàng trăm tàu cá ở Đông Tác (TP.Tuy Hòa) chuẩn bị vươn khơi đánh bắt cá ngừ trong dịp Tết Nguyên đán - 2012. Ảnh: L.P |
Ông Nguyễn Khắc Vy - chủ tàu PY-90194TS ở phường Phú Đông - cho hay, do các loại vật tư đều tăng giá nên chi phí sắm chuyến năm nay cũng tăng từ 15%-20%, ở mức 140 triệu đến 170 triệu đồng/tàu. Chi phí tăng cao như vậy, nhưng bà con cũng ráng xoay xở để tàu vươn khơi khai thác cá ngừ đạt hiệu quả.
Năm 2011, ngư dân Phú Yên khai thác được hơn 5.600 tấn cá ngừ đại dương; một số chủ tàu có lãi từ 800 triệu đến 1 tỉ đồng/chiếc, đã tái đầu tư đóng mới hơn 10 phương tiện công suất lớn từ 150 - 200CV. Ông Nguyễn Kim Sơ - ngư dân thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam (huyện Đông Hòa) - cho biết: Mấy năm nay đánh bắt gần bờ không hiệu quả vì tàu thuyền phát triển mạnh, trong khi nguồn lợi thì cạn kiệt.
Bà con quyết tâm vượt khó, đầu tư đóng tàu lớn để vươn khơi. Dẫu biết rằng “thuyền to thì sóng lớn”, nhưng có mạnh dạn ra khơi xa thì mới mong có cơ hội làm giàu. Theo ông Phan Thuẫn – Phó Lạch Phú Câu (phường 6) - bắt đầu từ vụ này, Cty TNHH xuất nhập khẩu Vinh Sâm với 4 nhà đầu tư Nhật Bản liên doanh thu mua, chế biến và xuất khẩu cá ngừ Phú Yên sang Nhật và nhiều thị trường Âu-Mỹ. Nhờ vậy, hiện giá cá ngừ tăng lên ở mức 170.000 - 180.000đ/kg loại 1. Đây cũng chính là động lực để bà con phấn khởi đầu tư nghề câu khơi.
Bám biển ăn tết và bảo vệ ngư trường
Tất thảy các chủ tàu đều xác định tinh thần chuyến biển này bám ngư trường xa dài ngày và ăn Tết Nguyên đán cổ truyền ở ngay trên biển khơi xa. Theo ông Phan Thuẫn, các tàu vươn khơi đều mang theo đầy đủ các loại hương vị tết như dưa, bánh mứt, rượu, thịt... Ước nguyện năm mới của ngư dân là vừa khai thác được “cá nặng đầy khoang”, vừa kết hợp giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền vùng biển thiêng liêng của tổ quốc.
Ngư dân Trần Văn Tú - thuyền trưởng tàu PY92709TS, ở phường 6 - tâm sự: “Trong quá trình khai thác khơi thuộc vùng biển chủ quyền của Việt Nam, ngư dân thường gặp tàu nước ngoài “lấn sân”, cản trở hoạt động. Nhưng chúng tôi không sợ, sẽ tiếp tục đánh bắt ở vùng biển truyền thống từ 7 độ đến 9 độ vĩ bắc, 110 - 113 độ kinh đông. Với ngư dân, biển là nhà, là bát cơm, manh áo nên chúng tôi phải bám biển, giữ biển tới cùng cho dù gặp bất cứ khó khăn nào”.
Thượng úy Nguyễn Ngọc Ry - Đội phó Đội kiểm soát hành chính Đà Rằng (Đồn biên phòng Đông Tác) – cho biết: Trước khi ngư dân xuất bến, lực lượng bộ đội biên phòng các địa phương ven biển đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giúp bà con hiểu được chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề biển Đông, Công ước về Luật Biển, các vùng biển ngư dân cần liên kết đánh bắt, những vùng cần tránh và những điều ngư dân cần làm để bảo vệ chủ quyền vùng biển trong điều kiện hiện nay... Qua hệ thống liên lạc trên biển và đất liền, Bộ đội Biên phòng Phú Yên sẽ sát cánh với ngư dân đánh bắt xa bờ, kịp thời phối hợp với ngư dân xử lý các tình huống khi gặp khó khăn trên biển.
Lưu Phong