Án mạng lúc nửa đêm

(ANTĐ) - Rạng sáng hôm nay (26-1), Bệnh viện Giao thông Vận tải tiếp nhận một nam thanh niên bị 1 vết thương ở ngực, máu chảy nhiều. Người đưa nạn nhân này đến bệnh viện cấp cứu là một nam thanh niên khác, không rõ lai lịch, nhân thân, đã vẫy 1 chiếc xe ôtô taxi của hãng Taxi Thu Hương, do lái xe Đặng Duy Bình, quê ở Nam Định điều khiển để đưa người bị thương đến bệnh viện từ khu vực ngã tư Chùa Bộc - Thái Hà.

Theo lái xe taxi Đặng Duy Bình, khoảng 0h30 sáng nay, trong khi đang điều khiển xe taxi đến khu vực đường Phạm Ngọc Thạch, gần ngã tư Chùa Bộc - Thái Hà để tìm khách, anh Bình thấy có 2 nam thanh niên vẫy xe yêu cầu chở đến bệnh viện Giao thông Vận tải. Anh Bình phát hiện có 1 nam thanh niên bị thương, nên đã khẩn trương đưa họ tới bệnh viện và quên không hỏi lai lịch, nhân thân của khách. Sau khi đến bệnh viện Giao thông Vận tải, người thanh niên vẫy xe taxi bỏ đi, để lại người bị thương đã tắt thở do mất nhiều máu. Qua khám nghiệm sơ bộ, các Bác sỹ phát hiện trên ngực nạn nhân có 1 vết đạn đã báo cho Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa phối hợp giải quyết. Kiểm tra người nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện có 1 khẩu súng K54 và 7 viên đạn. Công an quận Đống Đa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội tổ chức điều tra, xác định nạn nhân tên là Nguyễn Minh Dương (tên gọi khác là Nguyễn Trần Hoàng), SN 1982, trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa, anh Dương ra Hà Nội làm ăn từ năm 2005 và đã có lúc kinh doanh cầm đồ. Trước khi chết, nạn nhân đang ở tại 1 phòng trọ nằm trên phố Thái Hà, quận Đống Đa. Cơ quan điều tra đã khám xét phòng trọ này và phát hiện, thu thêm 1 khẩu súng ngắn quân dụng (loại súng Col quay) cùng với 11 viên đạn và 8 viên đạn súng K54. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu được tại nơi nạn nhân thuê trọ một số gói nghi đựng chất ma túy. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Đống Đa khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân Nguyễn Minh Dương.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=92454&channelid=80