Những vụ ngộ độc ăn cóc thương tâm
Nhận được thông tin từ BS. Nguyễn Thế Lộc - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, BV đa khoa Hà Đông, phóng viên báo SK&ĐS đã có mặt tại BV. Theo BS. Lộc, khoa vừa tiếp nhận và điều trị cho 4 bệnh nhân trong cùng một gia đình bị ngộ độc nặng do ăn thịt, trứng cóc. Các bệnh nhân gồm: ông nội Nguyễn Văn Long (76 tuổi), cháu Nguyễn Thị Hồng (9 tuổi), cháu Nguyễn Văn Quảng (6 tuổi) và chú ruột của 2 cháu là Nguyễn Văn Hữu (35 tuổi), cùng ở thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Sau khi phát hiện những biểu hiện bất thường, người nhà đã đưa 4 bệnh nhân đi cấp cứu. Tiếp đó, các bệnh nhân đã được BV huyện Hoài Đức chuyển lên BV đa khoa Hà Đông vào lúc 17h45 chiều ngày 29/6, trong tình trạng ngộ độc rất nặng với những biểu hiện về tiêu hóa như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, xuất hiện trạng thái thần kinh lơ mơ, có lúc lên cơn co giật, rối loạn nhịp tim. Trong đó, nặng nhất là người ông và 2 cháu bé. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, xử lý ngộ độc cho 4 bệnh nhân. Sau 1 ngày đêm điều trị, người chú và 2 cháu đã ổn định sức khỏe, ý thức tỉnh táo hoàn toàn, hết đau bụng, không rối loạn nhịp tim và được cho ra viện trong ngày 30/6. Riêng người ông do tuổi cao, sức khỏe yếu dù thần kinh đã ổn định trở lại nhưng vẫn còn đau bụng, buồn nôn nên phải tiếp tục nằm điều trị thêm.
Ông Nguyễn Văn Long bị ngộ độc nặng do ăn cóc đang được các thầy thuốc Bệnh viện Hà Đông, Hà Nội tận tình cứu chữa. Ảnh: Nguyễn Lập
Còn tại Khoa Hồi sức cấp cứu và chống độc (Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên) cũng đã tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng nôn nhiều, người lạnh, loạn nhịp tim, huyết áp tụt.... Nguyên nhân do ăn da, gan, mật và trứng cóc. Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn Dũng, thôn Đồng Xe, xã Sơn Cẩm (Phú Lương). Bác sĩ Lê Hùng Vương, Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu và chống độc cho hay: Ngay sau khi bệnh nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sỹ đã tiến hành sốc điện, tiêm thuốc kích thích, đặt ống nội khí quản... để nhịp tim đập trở lại, nhưng không có hiệu quả. Bệnh nhân đã tử vong ít phút sau đó. Trao đổi với bà Phạm Thị Tuyên, vợ của bệnh nhân, được biết: "Trước đây, ông Dũng thường tự đi bắt cóc về chế biến làm thức ăn cho các cháu, nhưng chỉ sử dụng phần thịt ở đùi. Gần đây, nghe thông tin gan và mật cóc có thể chữa được bệnh, nên ngày 28/6, sau khi chế biến thịt cóc, ông đã nấu các bộ phận còn lại của cóc để ăn".
Trước đó, trong thời gian gần đây, một số báo đã có đăng tải thông tin về trường hợp ông Mai Xuân Khởi (SN 1954) ở Quảng Bình... ăn cóc sống để chữa bệnh ung thư tại Quảng Bình. Sau khi các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về sự việc này đã có nhiều người nhà bệnh nhân bị ung thư ở các địa phương khác trong và ngoài tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp và gián tiếp đến đây tìm hiểu thực tế (có ngày đến 10 trường hợp trực tiếp tìm đến nhà ông Khởi hoặc điện thoại gặp ông Khởi). Giám đốc sở Y tế Quảng Bình Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết: Đã có không ít trường hợp bị chết sau khi ăn cóc sống được một số ngày mà chưa rõ nguyên nhân... Sở Y tế Quảng Bình đã cử đoàn nghiệp vụ do bác sĩ Ngô Văn Bốn, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình làm trưởng đoàn đến tận các gia đình có người ăn cóc để chữa bệnh trên để xem xét thực tế. Ngày 15/6/2009, Sở Y tế có Công văn số 709/SYT gửi Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, đề nghị Bộ Y tế trực tiếp khảo sát, nghiên cứu để đưa ra những khuyến cáo, kết luận có cơ sở khoa học giúp cho người bệnh định hướng đúng cách thức điều trị, tránh xảy ra những tai biến đáng tiếc.
Hy vọng sẽ không còn trường hợp ngộ độc do ăn cóc sống như ông Long. Ảnh: Nguyễn Lập
Ăn cóc sống chữa ung thư là chưa có cơ sở
Liên quan đến việc ăn cóc sống ở Quảng Bình, báo SK&ĐS - cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, đã không thông tin một chiều khi chưa có cơ sở khoa học về ăn cóc sống chữa ung thư. Ngay từ khi tiếp nhận thông tin đầu tiên, báo SK&ĐS số 93 ngày 11/6/2009 đã đăng tải ý kiến của các chuyên gia đầu ngành về u bướu, dược học ở Hà Nội, cũng như các thầy thuốc đang công tác tại Quảng Bình cảnh báo việc ăn cóc sống dễ dẫn đến tử vong.
Trước những thông tin về ăn cóc có khả năng chữa ung thư, ngày 26/6/2009, Bộ Y tế đã thành lập Hội đồng tư vấn KHCN về nghiên cứu người bệnh tại Quảng Bình bị khối u, ăn cóc sống với mục đích chữa bệnh. Hội đồng đã họp và căn cứ kết luận khoa học của Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có ý kiến tại Công văn số 4185/BYT-K2ĐT ngày 29/6/2009 khẳng định: Việc ăn cóc sống với mục đích chữa ung thư là chưa có cơ sở. Chưa có báo cáo khoa học ở Việt Nam và thế giới về hiệu quả chữa bệnh của các chế phẩm từ cóc sống.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết thêm, ngộ độc do ăn cóc được y văn thế giới và Việt Nam khẳng định, thực tế đã, đang vẫn là nguy cơ xảy ra hàng ngày tại nước ta. Ngộ độc do ăn cóc (đặc biệt là phủ tạng có độc tính rất cao) ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí đã gây chết người. Bộ Y tế đề nghị các sở y tế, các cơ quan truyền thông khẩn trương thông tin đến người dân và các cơ sở y tế: không được ăn cóc sống với mục đích chữa bệnh.
Tuệ – Tuấn
