An Giang: Thị trường sau Tết đã ổn định

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 4 tháng trước 11 lượt xem

So với các năm gần đây, thị trường sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn ở tỉnh An Giang đã nhanh chóng ổn định, giá các mặt hàng không tăng, nhất là các mặt hàng thịt, cá, gia cầm...tuy có nhích lên trong các ngày Mùng 3, Mùng 6 Tết (do nhu cầu mua sắm cúng ra mắt, khai trương theo phong tục Tết cổ truyền Việt Nam) ,cũng trở lại bình thường với giá bán tương đương trước Tết.

Còn các loại: khoai môn, dưa hấu 10.000 đồng/kg, ớt 31.000 đồng/kg, dưa leo 40.000 đồng/kg, cá tra thịt trắng 34.000 đồng/kg, vịt 45.000 đồng/kg; lợn đùi 82.000 đồng/kg, lợn nạc 90.000 đồng/kg, gà thả vườn 120.000 đồng/kg, thịt bò 175.000 đồng/kg, tôm càng xanh 220.000 đồng/kg … giảm từ 1.000 đồng - 5.000 đồng/kg.

T
hị trường sau Tết nhanh chóng ổn định là nhờ nỗ lực của các doanh nghiệp không để thiếu hàng cung cấp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ngoài ra, nông dân An Giang cũng tính toán trước nhu cầu tiêu thụ bình quân hàng tháng và cao điểm Tết, chủng loại hàng hóa tiêu dùng sau Tết… nên đã gieo trồng và thu hoạch kịp thời gần 10.000 ha rau màu thiết yếu phục vụ Tết như: dưa hấu, kiệu, khoai môn và rau dưa các loại cho tiêu dùng hàng ngày…..

An Giang là tỉnh đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ lúa gạo mà cả rau màu, bình quân mỗi năm gieo trồng gần 60.000 ha, thu hoạch gần 800.000 tấn, với vòng quay 3 - 4 vụ/năm, phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, đặc biệt còn xuất khẩu sang Campuchia, các mặt hàng ngô thu trái non, đậu cove, nấm rơm… xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, Châu Mỹ. Nông dân trong tỉnh luôn quan tâm phát triển diện tích nuôi trồng, duy trì ổn định đàn trâu, bò gần 260.000 con và đàn gia cầm 4,1 triệu con… đảm bảo nhu cầu của thị trường, ổn định giá bán.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang