“Đề xuất mua máy bay C-17 Globemaster III từ chính phủ Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không chiến lược của lực lượng không quân Ấn Độ đã được Ủy ban Thu mua Quốc phòng tán thành hôm 19/20/2009. Thư đề xuất được trình lên chính phủ Mỹ hôm 01/01/2010”, ông khẳng định.
Thỏa thuận mua bán máy bay C-17 trị giá 1,7 tỷ USD, có khả năng sẽ hoàn tất trong năm nay, sẽ là thỏa thuận lớn thứ hai giữa Boeing và Ấn Độ. Đầu năm ngoái, New Delhi đã kí kết thỏa thuận mua 8 máy bay tuần tra trên biển của Boeing trị giá 2,1 tỷ USD.
Hôm 08/01, Boeing cho biết chính phủ Mỹ đã nhận được yêu cầu đề xuất mua 10 máy bay vận tải quân sự C-17 từ Ấn Độ.
Hiện quân đội Ấn Độ dựa chủ yếu vào máy bay vận tải An-32 do Nga chế tạo. Không quân Ấn Độ cũng sở hữu máy bay vận tải Il-76 của Nga. Không quân Ấn Độ đã đặt mua 6 máy bay C-130J Hercules của Mỹ, và có kế hoạch đặt mua thêm trong tương lai gần.
Vào giữa năm 2009, Ấn Độ đã kí kết hợp đồng trị giá 400 triệu USD với công ty xuất khẩu vũ khí Ukraine Ukrspetsexport nâng cấp 100 máy bay chở hàng An-32 do Xô Viết chế tạo.
Trong số 118 máy bay vận tải An-32 thu mua vào đầu những năm 1980, hiện chỉ còn lại 100 chiếc. Ấn Độ mất 18 chiếc do gặp tai nạn.
Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, quân đội Ấn Độ cần tăng khả năng vận chuyển binh lính nhanh chóng để tăng cường lực lượng trên khu vực biên giới Pakistan, đấu tranh với chủ nghĩa khủng bố, thực hiện cuộc chiến có cường độ không lớn, và để đối mặt với những đe dọa ngày càng gia tăng tại biên giới Trung - Ấn.