Ấn Độ và Nga ký kết 19 hiệp ước về phòng ngự, hạt nhân và hợp tác không gian.

Xem tin gốc 

Giáo dục Thời đại - 28 tháng trước 93 lượt xem

An Do va Nga ky ket 19 hiep uoc ve phong ngu, hat nhan va hop tac khong gian.

(GD&TĐ) – Hôm qua (12.3), Ấn Độ và Nga đã ký 19 hiệp ước bao gồm việc mua máy bay Admiral Gorshkov của Nga và khoảng 30 chiếc máy bay chiến đấu Mig-29K của Nga khi Thủ tướng Nga Putin đến thăm Ấn Độ 1 ngày.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh (phải) và Thủ tướng Nga Vladimir Putin đưa ra tuyên bố chung với báo giới sau cuộc họp ở New Delhi, Ấn Độ ngày 12.3.2010

Theo các quan chức Ấn Độ và Nga, hai bên cũng đồng ý rằng Nga sẽ xây dựng 12 nhà máy nguyên tử dân dụng cho Ấn Độ, bao gồm 6 nhà máy ở bang Tamil Nadu và 6 nhà máy khác ở Tây Bengal.

Những thỏa thuận đã được ký kết sau khi ông Putin có những cuộc nói chuyện với người đồng nhiệm Manmohan Singh tại Ấn Độ.

Hai bên cũng ký kết hiệp định ô hạt nhân về việc sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hòa bình đã được nói tới trong chuyến viếng thăm Nga vào tháng 12 năm ngoái của ông Singh.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh (phải) bắt tay Thủ tướng Nga Vladimir Putin tại Hyderabad House ở New Delhi, Ấn Độ

Ngoài hợp tác về quốc phòng và hạt nhân, 2 nhà lãnh đạo cũng bàn luận về các vấn đề khu vực như Afghanistan và Pakistan.

Theo thỏa thuận, máy bay Gorshkov có giá 2,34 tỉ USD trong khi giá của những chiếc máy bay chiến đấu Mig-29K là 1,5 tỉ USD.

Một thỏa thuận trong lĩnh vực khám phá vũ trụ cũng được 2 chính phủ ký kết. Cơ quan nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (IRSO) đã ký kết một thỏa thuận với Cơ quan vũ trụ Nga trong việc chế tạo hệ thống định vị vệ tinh.

Hà Châu (Theo Xinhua)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang