Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Thomas đã giải trình về chỉ số tăng giá lương thực sáu tháng qua (tính đến ngày 15/10) là 11,43%. “Tôi báo cáo với bà rằng giá ngũ cốc ổn định nhưng giá những thực phẩm khác thì tăng vì chúng ta phải nhập khẩu. Tương tự, giá sữa, thịt, rau quả tăng chủ yếu vì nhu cầu tiêu dùng tăng do cơ cấu tiêu thụ thay đổi và thu nhập của người dân tăng”, ông nói. Bộ trưởng Thomas cho biết thêm, trong vài năm gần đây, giá lương thực tại Ấn Độ không ngừng leo thang. Mức tăng giá thời kỳ 2006-2007 là 7%, năm 2010-2011 là 14,5%.
Để hạ giá rau quả, Ấn Độ đang xem xét sửa đổi luật có từ những năm 70 của thế kỷ trước, theo đó, các chủ trang trại phải bán toàn bộ sản phẩm của mình thông qua một số tổ chức bán sỉ được chỉ định ở từng địa phương. Nếu bán hàng không qua các tổ chức này sẽ bị đánh thuế gọi là mandi tax. Hiện nay, hình thức này đang bị cáo buộc là nguyên nhân gây ra tình trạng tăng giá rau quả.
Ngoài ra, bà Sonia Gandhi cũng xem xét những đề nghị bổ sung cho Luật Đảm bảo lương thực của Ấn Độ, theo đó ngoài 46% dân số thuộc diện ưu tiên được trợ cấp lương thực, sẽ có thêm 28% cư dân ở tất cả các bang có thể được hưởng trợ cấp này. Theo dự thảo cũ, điều khoản phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú sống được trợ cấp bằng tiền mặt là 6.000 rupee chỉ được áp dụng cho 52 bang, nay sẽ áp dụng cho toàn quốc. Luật mới cũng dự trù cấp bữa ăn bổ sung miễn phí tại trường học cho trẻ em dưới 14 tuổi.
Ngũ Hành (Times of India)