Ấn Độ tăng cường tiềm lực quốc phòng

Xem tin gốc 

Tổ quốc - 24 tháng trước 294 lượt xem

An Do tang cuong tiem luc quoc phong

(Toquoc)-Lo ngại trước sức mạnh quân sự ngày càng vượt trội của Trung Quốc, Ấn Độ tìm mọi cách tăng cường tiềm lực quốc phòng.

Không chỉ bảo vệ quốc phòng và an ninh trên toàn bộ lãnh thổ đất nước, Quân đội Ấn Độ còn phải đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng ngày càng hiện hữu từ Trung Quốc và Pakistan. Bên cạnh đó là các cuộc chiến tranh phi đối xứng và chiến tranh sử dụng các loại vũ khí thế hệ thứ tư. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với Quân đội Ấn Độ là phải tăng cường phạm vi tác chiến chiến lược, khả năng hiệp đồng quân binh chủng với các loại trang thiết bị vũ khí hiện đại.

Tên lửa đạn đạo Dhanush

Tăng ngân sách quốc phòng

Theo các số liệu thống kê của defense.com, Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới, trong đó Nga, Anh và Israen là 3 nhà cung cấp lớn nhất với tỷ lệ lần lượt là 71%, 9% và 6%. Trong những năm gần đây, ngân sách quốc phòng của Ân Độ liên tục tăng, trong khi năm 2006-2007 chỉ là 19,11 tỷ USD, năm 2007-2008 là 20,56 tỷ USD, năm 2008-2009 là 29 tỷ USD, thì năm 2009-2010 đã là 32 tỷ USD, và năm 2010-2011 sẽ ở vào khoảng 32.75 tỷ USD.

Ngày 6/7/2010, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Pranab Mukherjee cho biết, kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng này là nhằm tăng cường an ninh quốc gia để tạo điều kiện bảo đảm phát triển kinh tế. Ngân sách trên sẽ được phân bổ một phần cho chương trình hiện đại hóa quân đội hơn 1,2 triệu binh sĩ của Ấn Độ. Theo ông, chương trình hiện đại hóa này có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển của nền kinh tế lớn thứ ba châu Á. Bên cạnh việc tăng ngân sách cho quốc phòng, Bộ Tài chính Ấn Độ cũng phê chuẩn thêm 143 triệu USD cho lực lượng bán vũ trang, đồng thời cho biết sẽ chi thêm 456 triệu USD nhằm củng cố an ninh biên giới trong tài khóa hiện nay. Theo đó, Chính phủ Ấn Độ sẽ xây mới 100.000 nhà ở cho các binh lính nhằm “khích lệ tinh thần”. Ngoài ra, ông Mukherjee cũng cam kết áp dụng một chương trình lương hưu hấp dẫn cho 1,2 triệu cựu quân nhân.

Hiện đại hóa lục quân

Theo kế hoạch 5 năm 2007-2012, Ấn Độ sẽ chi khoảng 100 tỷ USD mua các loại vũ khí, và khoản chi này dự kiến sẽ tăng lên 120 tỷ USD trong kế hoạch 5 năm 2012-2017. Hiện nay, Ấn Độ đang thúc đẩy chương trình chi 8 tỷ USD hiện đại hóa vũ khí cho lực lượng Lục quân. Dự kiến, trong 2 thập kỷ tới, Ấn Độ sẽ chi từ 4,77-6,48 tỷ USD để mua 2700-3600 súng các loại, gồm súng gắn thiết bị nhìn đêm trang bị cho các sư đoàn miền núi; pháo tự hành bánh xích; pháo tự hành bánh hơi và hệ thống giá súng. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng sẽ đấu tư để nâng cấp các loại xe tăng, các thiết bị không người lái trên không (UAVs) và 300 máy bay trực thăng lục quân. Lục quân Ấn Độ cũng đang yêu cầu Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng nước này (DRDO) phát triển tên lửa đất đối không Akash (SAMs), có tầm bắn 25 km với khả năng mang đầu đạn có trọng lượng 55 kg.

Tăng cường sức mạnh không quân

Ngày 7/02/2010, Ấn Độ thử thành công tên lửa Agni-III có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tên lửa Agni-V đã hoàn chỉnh về mặt thiết kế và sẽ tiến hành thử nghiệm vào cuối năm 2010. Ấn Độ cũng có kế hoạch sẽ biên chế tên lửa Brahmos mới cho các lực lượng. Theo các quan chức quân sự, tên lửa Brahmos Block-2 gần như không thể bị đánh chặn và có thể tấn công hiệu quả các mục tiêu rất nhỏ trên mặt đất. Ngày 18/6/2010, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đất đối đất tầm ngắn Prithvi II, có khả năng tấn công các mục tiêu ở cự ly 350 km, có thể mang 2 đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân có trọng lượng 500 kg. Prithvi II là loại tên lửa có độ chính xác cao, được trang bị hệ thống dẫn đường, có thể phát hiện được mục tiêu sau 6 phút bay. Prithvi là loại tên lửa đầu tiên được sản xuất trong Chương trình Phát triển Tên lửa dẫn đường hợp nhất.

Không quân Ấn Độ cũng đang có kế hoạch mua thêm 126 máy bay chiến đấu đa năng Jet trị giá 12 tỷ USD. Hiện nay, F-16N của Mỹ và máy bay tiên tiến thế hệ thứ 4 Typhorn của châu Âu là các ứng cử viên sáng giá cho chương trình này. Bên cạnh đó, MiG 35 của Nga, Rafale của Pháp, JAS 39 của Thụy điển và F/A-18 của Boeing cũng nằm trong tầm ngắm của New Dehli.

Nâng cấp sức mạnh hải quân

Ngoài tăng cường kho vũ khí hạt nhân, Ấn Độ đang đẩy mạnh đầu tư mua và đóng mới các tàu ngầm, kể cả tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân. Năm 2009, Ấn Độ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên có khả năng mang tên lửa đạn đạo gắn đầu đạn hạt nhân. New Dehli còn có kế hoạch đóng 105 tàu chiến trong 10 năm tới.

Hiện nay, Hải quân Ấn Độ có kế hoạch triển khai 3 tàu sân bay, 60 tàu chiến có trọng tải lớn và 400 máy bay các loại vào năm 2022. Ngoài ra, New Dehli cũng có kế hoạch mua 17 máy bay huấn luyện AJTs tiên tiến của Anh. Lực lượng bảo vệ bờ biển của Ấn Độ có kế hoạch tăng gấp đôi các trang thiết bị trong vài năm tới và tăng gấp 3 trong một thập kỷ tới. Đội tàu hiện tại của lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ gồm có 76 tàu và 45 máy bay, dự kiến sẽ tăng lên 217 tàu và 74 máy bay trong 5 năm tới.

Học thuyết Quân sự chung

Bên cạnh việc tăng chi phí quốc phòng, ngày 16/6/2010, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân, Tư lệnh Không quân Ấn Độ, Marshal P.V. Naik đã đưa ra Học thuyết quân sự chung nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa 3 quân chủng là Hải, Lục và Không quân trong cả hai điều kiện xung đột cường độ thấp, cường độ thông thường và trong chiến tranh tâm lý. Theo Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, học thuyết gồm: Tài liệu về tác chiến trên không và mặt đất; Tài liệu về tác chiến tâm lý và quản lý nhận thức. Học thuyết quân sự chung về tác chiến trên không và mặt đất được coi là tài liệu cơ bản đối với việc triển khai sức mạnh quân sự trong tác chiến hỗn hợp tương lai. Học thuyết này đưa ra các khái niệm cơ bản về lập kế hoạch và chỉ huy tác chiến trên không và mặt đất trong điều kiện chiến tranh thông thường trong tương lai./.

Thế Phương

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang