Động thái này khiến các nhà cung cấp lớn như Nike thâm nhập thị trường Ấn Độ dễ dàng trong khi các nhà bán lẻ đa thương hiệu như chuỗi cửa hàng của Wal-Mart thì vẫn phải chờ.
| Ấn Độ nới lỏng các quy định cho nhà đầu tư nước ngoài như Starbuck. |
Chính sách này đã được Thủ tướng Manmohan Singh phê duyệt từ tháng 11.2011. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài cảm thấy hài lòng hơn với các cửa hàng hoàn toàn của riêng họ mà không phải cộng tác với một đối tác Ấn Độ như trước, dễ dàng kiểm soát thương hiệu và dự đoán kinh doanh. Một số công ty như IKEA đã không chọn Ấn Độ để mở rộng thị trường vì con số 51% giới hạn góp vốn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng nay đơợc tư do đầu tư 100% vốn, Ấn Độ trở thành thị trường béo bở của IKEA.
Tuy nhiên sự thay đổi này chưa phải là bước cải tố kinh tế mà nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước hy vọng. Trước đó, chính phủ báo hiệu sẵn sàng cho phép 51% sở hữu nước ngoài trong liên doanh bán lẻ đa thương hiệu, một bước đột phá trong chính sách dưới thời Thủ tướng Singh. Những người ủng hộ cải tổ cho rằng sự tham gia của các nhà bán lẻ đa thương hiệu sẽ khuyến khích đầu tư giúp cải thiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp “ốm yếu” của Ấn Độ. Nhưng chỉ vài ngày sau, chính phủ phải đình chỉ chính sách khi vấp phải làn sóng phản đối chính trị cho rằng các công ty nước ngoài như Wal-Mart sẽ áp đảo trong thị trường bán lẻ trị giá 500 tỉ USD của Ấn Độ.
Sau khi quy định có hiệu lực, các cổ phiếu ở Ấn Độ hầu như đã tăng 10%, cao nhất kể từ ngày 25.11, trong khi cổ phiếu của Shoppers Stop tăng 20% thì cổ phiếu của Trent, có hợp đồng nhượng quyền với Tesco, tăng 6,9%.
Ông Singh cho biết Ấn Độ vẫn cam kết với một hệ thống các quy định hỗ trợ doanh nghiệp và sẽ làm tất cả để khuyến khích đầu tư nước ngoài.