Ấn Độ nối lại việc bán vũ khí cho Nepal

Xem tin gốc 

Vitinfo - 36 tháng trước 36 lượt xem

An Do noi lai viec ban vu khi cho Nepal

VIT - Defense News đưa tin, Ấn Độ nối lại việc cung cấp vũ khí cho Nepal sau khi quyết định dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài 44 năm được kí vào thời Quốc vương Gyanendra.

Việc dỡ bỏ lệnh cấm là một phần kết quả đạt được trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Nepal Bidya Devi và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K.Antony, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay.

Theo nguồn tin trên, Ấn Độ và Nepal cũng đã nối lại các cuộc hội đàm về vấn đề quốc phòng 2 nước. Nội dung chi tiết cuộc hội đàm vẫn chưa được tiết lộ.

Trước đó, Ấn Độ đã cung cấp cho Nepal súng trường, súng liên thanh, súng cối, thiết bị để lắp đặt mìn và quét mìn. Ấn Độ cũng bán cho Nepal 2 trực thăng hạng nhẹ tối tân với giá thành thấp.

“Việc nối lại cung cấp sản phẩm quốc phòng cho Nepal rất đúng lúc và đây chính là nguyên nhân cản trở mối quan hệ Trung Quốc – Nepal. Mối quan hệ này đã được củng cố ngay sau khi chính phủ theo chủ nghĩa cộng sản Mao Trạch Đông (Maoists) lên nắm quyền tại Nepal vào năm 2008”, tướng đã từ chức của quân đội Ấn Độ Mahindra Singh tuyên bố. Chính phủ Nepal trước đây đã từ chức hồi tháng 5 sau khi Thủ tướng nước cộng hòa dân chủ liên bang Nepal, thủ lĩnh Prachanda (theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông) đã sa thải Tổng Tư lệnh quân đội Nepal Rookmangud Katawal.

Thời báo Ấn Độ từng khẳng định, Trung Quốc đang dần tạo ra tầm ảnh hưởng của mình tại Nepal. Ông Abanti Bhattacharya thuộc Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng Delhi nói: "Ấn Độ vô cùng quan ngại khi Trung Quốc đang có quá nhiều ảnh hưởng trên toàn vùng Nam Á".

Theo nhận định của phía chuyên gia Trung Quốc, Ấn Độ luôn coi khu vực Nam Á là sân sau của mình và luôn cho rằng Trung Quốc là đối thủ chiến lược của mình tại khu vực này. Ấn Độ luôn quan sát và theo dõi các mối quan hệ của Trung Quốc với các nước trong khu vực Nam Á.

Huy Linh

Dịch

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang