Ấn Độ mua 250 tấn urani phát triển 21 nhà máy hạt nhân

Ngày 26/11, hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ quốc phòng Ấn Độ cho biết nước này chuẩn bị tiếp nhận lô hàng 250 tấn urani từ Canada.

Cụ thể, số urani khổng lồ nói trên sẽ cập cảng Ấn Độ vào tuần đầu tiên của tháng 12 năm 2015. Bên cạnh đó, phía Canada sẽ cung cấp 3.220 tấn urani cho Ấn Độ trong vòng 5 năm tới.

Lô hàng 250 tấn urani đầu tiên từ Canada sẽ cập cảng Ấn Độ vào tuần đầu tiên của tháng 12 tới.

Bộ quốc phòng Ấn Độ khẳng định rằng, 250 tấn urani từ Canada sẽ là nguồn nhiên liệu bổ sung quan trọng cho 21 nhà máy hạt nhân đang hoạt động cùng với 6 dự án đang xây dựng tại nước này. Đây là kết quả sau chuyến thăm Canada của Thủ tướng Narendra Modi hồi tháng 4/2015.

Nguồn tin trên cho biết theo thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm Canada của Thủ tướng Narendra Modi hồi tháng 4/2015, Ấn Độ đã ký hợp đồng cung cấp urani trị giá 350 triệu CAD. Bên cạnh Canada, các đối tác thường xuyên cung cấp uranic ho Ấn Độ còn có Nga, Kazakhstan, Australia và Pháp.

Động thái này xảy ra trong bối cảnh Ấn Độ và nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan thường xuyên có những cuộc xung đột quân sự với nhau. Hơn nữa, cả hai quốc gia này đều đang sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên Ấn Độ khẳng định, nước này sử dụng uranium nhằm vào những mục đích dân sự, xây dựng các nhà máy điện hạt nhân.

Mặc dù vậy, các nhà phân tích quân sự vẫn bỏ ngỏ khả năng nước này dung urani vào mục đích phát triển vũ khí hạt nhân. Động thái nhập lô 3.220 tấn urani của Ấn Độ có thể làm phát động một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân trong khu vực.

Thu Phương (Theo India Times)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/an-do-mua-250-tan-urani-phat-trien-21-nha-may-hat-nhan-d59105.html