Ông này cũng đồng thời cho rằng, mục đích Trung Quốc làm như vậy là muốn nhanh chóng thoát khỏi áp lực của vấn đề kinh tế suy thoái và tình trạng thất nghiệp trong nước”.
Theo bình luận của Bharat Verma, sự suy giảm xuất khẩu của Trung Quốc đã khiến cho nền kinh tế Trung Quốc suy thoái và tỷ lệ thất nghiệp gia tăng một cách nhanh chóng. Chính sách dùng “Pakistan để kìm chế Ấn Độ” mà Trung Quốc áp dụng đã thất bại, hiện tại Pakistan đang rơi vào nội chiến, không đủ khả năng để hỗ trợ Trung Quốc kìm hãm Ấn Độ. Đồng thời, chiến lược liên minh giữa Ấn Độ với Mỹ và các nước phương Tây cũng khiến Trung Quốc cảm thấy bất an.
Ông Bharat Verma còn nhận định, gần đây Trung Quốc còn bí mật ủng hộ việc Triều Tiên thử nghiệm tên lửa, đồng thời tăng cường quân sự tại biển Đông. Tuy nhiên ông này cũng cho rằng, nếu áp dụng hành động này vào thời điểm này là “không sáng suốt”, bởi vì việc làm này sẽ gây tổn hại đến lợi ích của các nước phương Tây và xâm phạm đến quyền lợi và lãnh thổ của các nước lân cận. Do đó, sự lựa chọn gây nhiều sự chú ý nhất của Trung Quốc sẽ là tấn công Ấn Độ.























