SI yêu cầu Liên hợp quốc và Ủy ban nhân quyền Ấn Độ ngăn chặn kế hoạch khai thác mỏ bauxite ở Niyamgiri Hills, Orissa do tập đoàn Vedanta Resources, Anh và chính quyền Orissa đầu tư.
Theo SI, khu mỏ sẽ tàn phá ngọn núi linh thiêng của bộ lạc Dongria Kondh, đe dọa đến vùng rừng phong phú mà bộ lạc đang sinh sống. SI cho biết bộ lạc này chưa hề được hỏi ý kiến về dự án bauxite này.
SI cáo buộc chính quyền Orissa lợi dụng mục tiêu “phát triển”, đưa ra quyết định vi phạm nhân quyền của bộ lạc Dongria Kondh. SI yêu cầu Ủy ban LHQ về xóa bỏ phân biệt chủng tộc khẩn trương điều tra vụ việc và dùng các biện pháp tạm thời ngưng việc khai thác mỏ trước khi bộ tộc Dongria Kondh bị tổn hại quá mức. Chính quyền Anh cũng đang điều tra một cáo buộc về cách đối xử thô bạo của Vedanta với bộ tộc Dongria Kondh.
Năm 2008, quỹ đầu tư Martin Currie đã bán cổ phần trong tập đoàn Vedanta do lo ngại về những vấn đề trên. Một giải thưởng môi trường chuẩn bị trao cho Vedanta hồi tháng trước cũng bị rút lại vào giờ chót, sau khi những người thuyết minh báo cáo quá trình hoạt động thực sự của Vedanta ở Orissa.