Ấn Độ dự tính tăng chi quốc phòng

Xem tin gốc 

Vitinfo - 29 tháng trước 107 lượt xem

An Do du tinh tang chi quoc phong

VIT - Ấn Độ dự kiến sẽ chi khoảng 100 tỉ USD cho ngân sách quốc phòng trong thập kỷ tới. Quốc gia Nam Á này được đánh giá là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất trên thế giới. Trong khi đó, những nhà cung cấp vũ khí đang tập trung tiến hành Triển lãm Quốc phòng Ấn Độ trong 4 ngày tại New Delhi.

Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arackamarambil Kurian Antony bày tỏ hy vọng chi tiêu cho các vấn đề quân sự, hiện đang ở mức 2,5% tổng sản lượng quốc nội, sẽ gia tăng đáng kể khi kinh tế Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng.

Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K Antony được đưa ra trong cuộc triển lãm quốc phòng tổ chức hai năm một lần tại New Delhi, nơi hàng chục quốc gia đang giới thiệu các loại vũ khí cùng thiết bị quân sự của họ cho lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Tuy nhiên, Bộ trưởng A.K Antony cũng đề cập mục tiêu cuối cùng của Ấn Độ là có thể tự sản xuất trong nước.

“Chúng tôi muốn sản xuất trong nước các trang thiết bị quân sự cho lực lượng vũ trang Ấn Độ. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn tăng cường sức mạnh cho ngành công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ. Ấn Độ cần có một cơ sở công nghiệp quốc phòng vững mạnh”, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K Antony tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Antony nói, Ấn Độ đang nhập khẩu khoảng 70% các trang thiết bị chiến đấu, tỷ lệ mà ông hy vọng sẽ giảm xuống, bởi vì mục tiêu tối hậu của Ấn Độ là tự túc về mặt này.

Hiện tại, Nga vẫn là nhà cung cấp trang bị vũ khí hàng đầu cho Ấn Độ, nhưng cũng đã giảm bớt kể từ khi Liên Xô tan rã.

Trong khi đó, Boeing là một trong số nhiều công ty đang cạnh tranh để thay thế các máy bay chiến đấu MiG-21 do Nga sản xuất với thế hệ máy bay chiến đấu mới hơn. Dự kiến, Ấn Độ sẽ chọn một nhà cung cấp vũ khí trong nửa đầu của năm tới trong việc quyết định mua 126 máy bay phản lực với tổng trị giá 11 tỉ USD.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang