Ấn Độ: đóng cửa khu nghỉ dưỡng để bảo vệ bộ lạc Jarawa

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 28 tháng trước 41 lượt xem

An Do: dong cua khu nghi duong de bao ve bo lac Jarawa

TTO - Khách du lịch sẽ bị cấm đến các khu nghỉ dưỡng trên các hòn đảo của Ấn Độ do nguy cơ họ có thể mang đến bệnh tật, khiến cho 350 thành viên còn lại của một bộ lạc địa phương bị "quét sạch".

Chính phủ Ấn Độ vừa giới thiệu một vùng đệm xung quanh vùng đất riêng dành cho bộ lạc "bị đe dọa" Jarawa trên đảo Andaman và Nicobar, và ra lệnh đóng cửa một khu nghỉ dưỡng biển đắt tiền. Tất cả được thực hiện trong một nỗ lực nhằm cứu bộ lạc này khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Người Jarawa thường bị du khách tiếp cận chụp ảnh trên đường - Ảnh: Survival International

Cho đến nay, người Jarawa vẫn làm ăn, sinh sống tốt hơn các bộ lạc khác vì họ được bảo vệ bởi một vùng đất riêng theo quy định trong khoảng 1.000 km2 của rừng mưa nhiệt đới. Họ sống bằng cách săn bắt lợn lòi rừng và thằn lằn, đâm cá ngoài các bãi biển có cọ bao quanh trên đảo, thu nhặt hạt và quả trong rừng.

Sống cuộc sống du mục trong các nhóm khoảng 50 người, nhưng từ năm 1998, lối sống độc đáo của họ đã phải chịu sự đe dọa ngày một tăng của ngành kinh doanh du lịch với số lượng người mạo hiểm thoát ra khỏi khu vực riêng dành cho bộ lạc ngày càng nhiều.

Cho đến nay, người Jarawa vẫn làm ăn, sinh sống tốt hơn các bộ lạc khác vì họ được bảo vệ bởi một vùng đất riêng theo quy định trong khoảng 1.000 km2 của rừng mưa nhiệt đới. Họ sống bằng cách săn bắt lợn lòi rừng và thằn lằn, đâm cá ngoài các bãi biển có cọ bao quanh trên đảo, thu nhặt hạt và quả trong rừng.

Sống cuộc sống du mục trong các nhóm khoảng 50 người, nhưng từ năm 1998, lối sống độc đáo của họ đã phải chịu sự đe dọa ngày một tăng của ngành kinh doanh du lịch với số lượng người mạo hiểm thoát ra khỏi khu vực riêng dành cho bộ lạc ngày càng nhiều.

Hiện nay bộ lạc Jarawa chỉ còn lại 350 thành viên. Họ được cho là con cháu của người di cư từ Châu Phi, và họ rất dễ mắc các bệnh của phương Tây và bệnh truyền nhiễm - Bộ trưởng Tư pháp nước này nói với Tòa án tối cao.

Người Jarawa đang khá bị cô lập, phần lớn bộ tộc sống trong rừng. Mỗi lần tiếp xúc với khách du lịch, họ đều có nguy cơ lây những bệnh mà họ không có khả năng đề kháng, đặc biệt là từ khách du lịch đường dài. Dịch sởi năm 1999 và 2006 đã gây thiệt hại dân số nặng nề cho bộ lạc vì họ có sức đề kháng rất kém.

Vùng đệm mới đồng nghĩa với việc các khu nghỉ dưỡng du lịch sẽ không được phép hoạt động trong vòng ba dặm quanh khu định cư của họ trên đảo Trung và Nam Andaman.

Quyết định của Tòa án tối cao bị thách thức bởi một công ty du lịch địa phương, công ty này đã thành lập một khu nghỉ dưỡng lều trại nhỏ trên bãi biển Sunset. Chính phủ đã "đánh" chúng tôi trong khi vẫn tiếp tục tổ chức các chuyến xe buýt du lịch vào vùng đất của nguời Jarawa và cho phép các công ty khác hoạt động trong vùng đệm - Samit Sawhney, giám đốc điều hành của hãng này nói.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang