Theo nguồn tin trên, quân đội Ấn Độ yêu cầu Mỹ cung cấp thông tin về tổ hợp Patriot để New Delhi làm quen với những khả năng cụ thể của hệ thống này - hiện đang trang bị cho Lực lượng vũ trang Mỹ và 13 quốc gia khác trên thế giới.
Hợp tác kỹ thuật quân sự Mỹ - Ấn được nối lại vài chục năm sau khi có sự nồng ấm trong quan hệ song phương trong những năm gần đây. Mỹ đã đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ấn Độ 6 máy bay vận tải quân sự С-130J Super Hercules trị giá khoảng 1 tỷ đôla cũng như 8 máy bay chống tàu Boeing P-8i trị giá hơn 2 tỷ đôla.
Ấn Độ cũng đang cân nhắc khả năng mua máy bay vận tải quân sự C-17 Globemaster-3 của Mỹ - máy bay được chọn là “ứng cử viên” sáng giá cung cấp cho Không quân Ấn Độ.
Mùa hè năm 2009, Mỹ đã vượt qua rào cản trên con đường hợp tác quy mô lớn với Ấn Độ trong lĩnh vực cung cấp trang thiết bị quân sự sau khi Washington kí với New Delhi thỏa thuận kiểm soát vũ khí Mỹ xuất khẩu sang Ấn Độ.
Hiện nay, Mỹ đang tham gia hàng loạt vụ đấu thầu cung cấp trực thăng và máy bay chiến đấu cho Ấn Độ trị giá hơn 10 tỷ đôla (theo đánh giá của các chuyên gia).
Hiện nay, nền tảng của Lực lượng Không quân Ấn Độ là máy bay do Nga và Liên Xô sản xuất, một phần nhỏ là trang thiết bị hàng không của Pháp.
Patriot là loại tên lửa phòng không duy nhất trên thế giới hiện nay đã bắn rụng tên lửa đạn đạo của đối phương trong thực chiến. Năm 1991, trong chiến dịch “Bão táp sa mạc”, tên lửa Patriot PAC-2 đã bắn hạ 70% tên lửa Scud của Iraq phóng đến Ả Rập Xê út và 40 % tên lửa bắn đến Israel.
Hiện nay, hầu hết các đồng minh của Mỹ như Ai Cập, Đức, Hy Lạp, Israel, Nhật Bản, Hà Lan hay Đài Loan đều sử dụng tên lửa Patriot để bảo vệ không phận.
Huy Linh
Theo RIA