Thỏa thuận nâng cấp ban đầu trị giá 750 triệu USD đã được bổ sung thêm 1,5 tỷ USD. Theo hợp đồng này, chiến hạm Admiral Gorshkov sẽ được giao cho Ấn Độ vào năm 2012.
“Ủy ban An ninh đã chấp thuận giá mới của hàng không mẫu hạm Admiral Gorshkov,” hãng tin trên dẫn lời một quan chức quốc phòng Ấn Độ giấu tên cho hay.
Chuyến công du Ấn Độ hai ngày của Thủ tướng Nga Vladimir Putin bắt đầu vào hôm nay. Dự kiến, ông sẽ kí kết hợp đồng bổ sung nâng cấp Admiral Gorshkov.
Admiral Gorshkov là một tàu sân bay lớp Kiev đã được sửa đổi, ban đầu có tên là Baku. Tàu chiến này bắt đầu được đóng vào năm 1978 tại xưởng đóng tàu Nikolayev South tại Ukraine, hạ thủy vào năm 1982 và đến năm 1987 được đưa vào vận hành trong Hải quân Xô Viết.
Tàu được đổi lại tên sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ vào năm 1991. Năm 1994, sau một vụ nổ nồi hơi, chiến hạm này được tu sửa trong vòng 1 năm tại Nga. Năm 1995 Admiral Gorshkov trở lại hoạt động trong một thời gian ngắn và đến năm 1996 nó đã được giao bán.
Admiral Gorshkov có trọng lượng nước rẽ là 45.000 tấn, tốc độ tối đa 32 hải lý và có khả năng chạy liên tục trong vòng 13.500 dặm (25.000km) với tốc độ tuần tra 18 hải lý.
Ấn Độ có mối quan hệ quân sự lâu đời với Nga. Chương trình hợp tác hiện tại gồm 200 dự án chung, bao gồm việc hiện đại hóa Vikramaditya cho hải quân Ấn Độ, chuyển giao công nghệ sản xuất xe tăng T-90 theo giấy phép tại Ấn Độ, sản xuất tên lửa BrahMos và việc Ấn Độ mua tên lửa Smerch MLRS.
Theo tờ Moscow Times, trong khuôn khổ chuyến công du Moscow của Putin, ngoài thỏa thuận nâng cấp tàu Admiral Gorshkov, Nga hy vọng ký kết hợp đồng bán cho Ấn Độ 29 máy bay chiến đấu MiG-29 trang bị trên tàu sân bay trị giá 1,2 tỷ USD và dự án phối hợp chế tạo máy bay thế hệ 5 cho quân đội Ấn Độ dựa trên cơ sở dự án PAK FA của Nga.
Hiện Nga cung cấp khoảng 70% vũ khí quân sự hạng nặng của Ấn Độ nhưng trong những năm gần đây New Delhi cũng “để mắt” tới các nhà cung cấp vũ khí khác, trong đó có Israel và Mỹ.