Ấn Độ chế tạo và bán tên lửa hành trình

Xem tin gốc 

Tổ quốc - 28 tháng trước 149 lượt xem

An Do che tao va ban ten lua hanh trinh

(Toquoc)-Ấn Độ ra sức phát triển tên lửa công nghệ cao và muốn bán tên lửa hành trình siêu âm.

Xung đột giữa các quốc gia là mảnh đất màu mỡ cho các nhà xuất khẩu thế giới. Ấn Độ, nước nhập vũ khí hàng đầu thế giới, gần đây chủ trương xuất khẩu vũ khí. Xuất khẩu vũ khí là bằng chứng cho thấy ngành công nghiệp quốc phòng của một quốc gia đã làm chủ được công nghệ phức tạp để có thể chế tạo ra các hệ thống vũ khí có chất lượng, được khách hàng nước ngoài chấp nhận và đủ sức cạnh tranh với những nước đã từng chiếm lĩnh thị trường này. Đến lượt nó, xuất khẩu thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp quốc phòng mũi nhọn.

Chế tạo tên lửa hành trình trang bị cho tàu ngầm

Tạp chí Political Events cuối tháng 2 vừa rồi dẫn lời ông V. K. Saraswat, lãnh đạo và cố vấn khoa học Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ, cho biết nước này đã phát triển loại tên lửa Shaurya mới có khả năng mang một đầu đạn thông thường nặng 1 tấn và đầu đạn hạt nhân có thể bắn tới mục tiêu cách xa 750 km. Tên lửa Shaurya được thiết kế để trang bị cho tàu ngầm của Ấn Độ và có thể tạo thành bộ ba răn đe hạt nhân của lực lượng quân đội Ấn Độ.

Tên lửa Shourya

Hiện Ấn Độ đã có lực lượng máy bay và tên lửa đạn đạo mang vũ khí hạt nhân có căn cứ trên bộ. Nhưng hai lực lượng hạt nhân này có thể bị vô hiệu hóa bởi đòn tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân của đối phương, nên sự răn đe hạt nhân có hiệu quả hơn cả là lực lượng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân trang bị cho tàu ngầm. Tên lửa Shaurya được thiết kế để dễ dàng được phóng từ tàu ngầm cũng như trên mặt đất.

Cho đến nay, lực lượng răn đe từ tàu ngầm của Ấn Độ là tên lửa K-15 được phát triển với sự giúp đỡ của Nga. Tên lửa này được trang bị cho tàu ngầm hạt nhân duy nhất của Ấn Độ - Arihant - do nhà máy đóng tàu Visakhapatnam sản xuất và hạ thủy cuối tháng 7/2008. Tuy nhiên, sau thành công của hàng loạt cuộc thử nghiệm khắt khe, tên lửa Shaurya rất có thể trở thành vũ khí chủ yếu được trang bị cho tàu ngầm hạt nhân Arihant.

Shaurya là tên lửa hành trình siêu âm và có nhiều ưu thế so với tên lửa đạn đạo. Tên lửa đạn đạo được phóng lên quỹ đạo cao hơn bầu khí quyển Trái Đất, sau đó tự rơi xuống mục tiêu như một hòn đá. Do ảnh hưởng của gió và lực tác động khi quay trở lại bầu khí quyển nên độ chính xác không cao. Ngoài ra, do đường bay của tên lửa này có thể tính toán được, nên việc bắn rơi nó tương đối dễ dàng.

Tên lửa hành trình Shaurya không mắc các yếu điểm như vậy. Ở giai đoạn phóng đầu tiên, hai tầng đẩy sử dụng nhiên liệu rắn sẽ đẩy nó lên độ cao 40 km, với tốc độ khoảng 6 km/giây, gấp 6 lần tốc độ âm thanh, sau đó tên lửa hạ thấp độ cao và sử dụng động cơ của nó để bay tới mục tiêu. Hệ thống máy tính trang bị cho tên lửa sẽ tính toán loại trừ những sai sót trong quá trình bay để hướng dẫn tên lửa bắn trúng mục tiêu với độ chính xác cao (sai số chỉ khoảng 20-30 M). Ngoài ra, tên lửa này còn luôn thay đổi đường bay trên đường tới mục tiêu và lại bay với tốc độ cao nên bắn rơi nó là việc rất khó khăn.

Chào bán tên lửa hành trình BrahMos

Các loại tên lửa hành trình như Tomahawk của Mỹ và BrahMos do Ấn Độ và Nga hợp tác sản xuất cũng có độ chính xác cao. Tuy nhiên, do tốc độ của các tên lửa này chậm nên dễ bị máy bay và tên lửa của đối phương tiêu diệt.

Tên lửa BrahMos

Một qua chức cấp cao Ấn Độ tiết lộ, nước này, vốn đã chế tạo được tên lửa hành trình siêu âm nhờ hợp tác với Nga, đang đàm phán với ít nhất 4 nước để bán hệ thống vũ khí BrahMos này.

BrahMos Aerospace, một liên doanh 50/50 với Nga, cần nhận được sự phê chuẩn của chính phủ cả hai nước để xuất khẩu loại vũ khí mà họ chế tạo trên - khí tài mà họ xem là tên lửa hành trình có tốc độ nhanh nhất trên thế giới, mỗi quả trị giá tới 3 triệu USD.

Một quan chức cấp cao của BrahMos Aerospace cho biết đang diễn ra “các cuộc đàm phán nghiêm túc” với Nam Phi, Brazil và Chilê để bán phiên bản đặt trên tàu chiến của tên lửa này trong khi Indonesia đã được chào loại BrahMos đặt trên đất liền. Tên lửa siêu âm BrahMos có thể bay với vận tốc 1 km/giây.

Linh Hương (Gt)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang