Theo lời ông Antony, việc cung cấp chậm trễ tàu ngầm liên quan đến “vấn đề nắm bắt công nghệ” của xưởng đóng tàu tại khu vực phía Tây nước này – xưởng đóng tàu thực hiện nhiệm vụ đóng loại tàu ngầm này.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ấn Độ không cho biết rõ thời gian cung cấp có thể bị chậm trễ trong bao lâu. Tuy nhiên, như AFP đã đưa tin trước đây, theo kế hoạch, chiếc tàu Scorpene đầu tiên sẽ được chuyển cho Ấn Độ vào năm 2012, 5 tàu còn lại sẽ gia nhập Hải quân nước này hàng năm từ 2013-2017.
Được biết, Ấn Độ đã kí hợp đồng mua 6 tàu ngầm với công ty Armaris và tập đoàn MBDA của châu Âu trong năm 2005. Hợp đồng trị giá khoảng 2,4 tỷ euro. Ngoài ra, hợp đồng còn xem xét việc chuyển giao công nghệ sản xuất tàu ngầm cho Ấn Độ.
Tàu ngầm Scorpene có thể lặn sâu 350m, được trang bị sáu ống ngư lôi có thể bắn đồng thời với nhau, các tên lửa chống tàu thủy và ngư lôi chống tàu ngầm.
Ngày 20/7, trả lời với báo giới, ông Y.S. Rajasekhara Reddy, Thủ hiến bang Andhra Pradesh cho biết, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh quyết định sẽ bắt đầu hạ thủy và triển khai đợt chạy thử cho tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên của nước này tại biển Vishakapatnam vào ngày 26/7 tới đây. Có thể nói, sự kiện này đưa Ấn Độ trở thành quốc gia sở hữu bộ ba hạt nhân chiến lược: tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân, máy bay chiến lược trang bị vũ khí hạt nhân và tàu ngầm hạt nhân.
Huy Linh
Theo Lenta






















