Nguyên nhân do sức mua tại Ấn Độ đang tăng mạnh.
Với số dân 1,1 tỷ dân, lại đang thiếu trầm trọng nguyên liệu thô, Ấn Độ do vậy có thể sẽ phải nhập một khối lượng lớn các mặt hàng nông sản, khoáng sản, mà chủ yếu từ Mỹ La Tinh.
Khối lượng giao dịch thương mại giữa các nước Mỹ La Tinh và Ấn Độ hiện chỉ chiếm 0,8% tổng số các giao dịch ngoại thương.
Để củng cố hoạt động giao thương, 2 bên nên giảm các loại thuế và các rào cản thương mại. Hiện tại, ở Ấn Độ, mức thuế trung bình áp đối với các mặt hàng nông sản nhập từ Mỹ Latinh vẫn khá cao, tương ứng 65%.
Một khó khăn nữa cần khắc phục là hiện vẫn chưa có tuyến vận chuyển đường biển trực tiếp nào giữa 2 bên.
Minh Phương
Theo Xinhuanet