Amway định hướng đầu tư lâu dài tại Việt Nam

NDĐT - Với việc Công ty TNHH Amway Việt Nam, thành viên của Tập đoàn bán hàng trực tiếp hàng đầu thế giới Amway vừa chính thức khai trương nhà máy mới thứ hai được xem là minh chứng khẳng định cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Các công nhân đang làm việc trong dây chuyền tại nhà máy Amway Bình Dương.

Sự kiện Amway khánh thành nhà máy thứ hai trị giá 25 triệu USD tại Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) II, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương được xem là lời khẳng định cho cam kết phát triển lâu dài tại Việt Nam. Nhà máy này sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và các quốc gia trong khu vực. Nhà máy có tổng diện tích 54.675 m2 với hai dây chuyền sản xuất sẽ sản xuất các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng mang thương hiệu Nutrulite của công ty, công suất mỗi năm đạt 23.280.000 sản phẩm. Dự án là một phần trong kế hoạch mở rộng sản xuất toàn cầu trị giá 332 triệu USD của Amway và là một trong sáu nhà máy mới của Amway trên toàn thế giới. Amway xây dựng nhà máy sản xuất thứ hai đã khẳng định cam kết phát triển bền vững và lâu dài của công ty tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh phần lớn các công ty bán hàng trực tiếp trong nước không có cơ sở sản xuất, việc Amway Việt Nam có tới hai nhà máy là điểm đáng ghi nhận.

Phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy tại Bình Dương mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm nhấn mạnh: “Việc Amway Việt Nam đầu tư nhà máy sản xuất tại KCN Việt Nam-Singapore II là phù hợp với chủ trương và định hướng kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh trong giai đoạn hiện nay đối với ngành thương mại, dịch vụ. Lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành của tỉnh sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc để công ty có nhiều thuận lợi trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh”. Thứ trưởng Bộ Công thương, ông Trần Tuấn Anh cũng đánh giá: “Đây là một sự kiện rất có ý nghĩa cho thấy những bước phát triển vượt bậc, năng lực cũng như uy tín của Amway tại Việt Nam”.

Nhận định về thị trường Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Amway, ông Steve Van Andel cho rằng: “Amway Việt Nam là thị trường thành công nhờ vào tinh thần khởi nghiệp kinh doanh và đức tính chăm chỉ của các nhà phân phối. Việc khai trương nhà máy thứ hai tại đây sẽ giúp nhà phân phối đến gần hơn với người tiêu dùng và hỗ trợ họ thành công hơn nữa. Chúng tôi cam kết phát triển lâu dài tại Việt Nam và tin tưởng vào sứ mệnh nâng tầm chất lượng cuộc sống của nhà phân phối và cộng đồng nơi chúng tôi sống và làm việc”.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Amway Việt Nam luôn chú trọng các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Amway không chỉ tạo nên giá trị bền vững trong kinh doanh mà còn thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tiêu biểu như dự án hỗ trợ cộng đồng thuộc Chiến dịch Vì trẻ em Amway One by One thông qua sự hợp tác với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương. Trong lễ khánh thành nhà máy thứ hai vừa qua, công ty đã trao 500 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương nhằm hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo có thành tích học tập xuất sắc trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2008 đến nay, công ty đã dành 18,4 tỷ đồng cho các dự án giáo dục và y tế giúp 9.850 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Là một ngành kinh doanh năng động, bản thân các công ty trong ngành cũng tự nỗ lực chinh phục niềm tin của người tiêu dùng và tách biệt mình ra khỏi mô hình kim tự tháp lừa đảo đồng thời góp phần xóa bỏ và triệt tiêu các công ty bán hàng đa cấp manh mún, không chân chính đang làm hỗn loạn thị trường. Với việc Amway đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thứ hai tại Việt Nam nhằm đáp ứng đầy đủ nguồn cung trong nước, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao, có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng.

KIM HẰNG

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/bandoc/bancanbiet/item/27633102-amway-dinh-huong-dau-tu-lau-dai-tai-viet-nam.html