Ai-len: Bắt 7 nghi phạm lập mưu giết nhà báo

Xem tin gốc 

Nhà báo & Công luận - 28 tháng trước 7 lượt xem

Ai-len: Bat 7 nghi pham lap muu giet nha bao

Từ năm 2007, đầu của Lars Vilks được phiến quân Hồi giáo Al-Quaeda trả tới 100.000 USD sau khi ông vẽ hình biếm họa nhà tiên tri Muhammad có thân thể của chó đăng trên một tờ báo địa phương ở Thụy Điển.

Ngoài tiền thưởng cho cái đầu, những tên sát thủ còn có thể được nhận thêm 50% số đó

nếu Vilks bị “giết như một con cừu” bằng cách cắt cổ họng (Ảnh: AFP).

Cảnh sát Ailen hôm qua (9/3) đã bắt giữ được 7 nghi phạm tham gia lập kế hoạch giết chết Lars Vilks, trong đó có 4 đàn ông và 3 phụ nữ; một số mang quốc tịch Ailen, còn lại đến từ Trung Đông và hầu hết đã cải sang đạo Hồi.

Tranh biếm họa Vilks vẽ năm 2007 đã gây nên cơn phẫn nộ chưa từng có trong thế giới Hồi giáo bảo thủ, bởi chó được coi là con vật ô uế nhất. Và luật Hồi giáo nói chung từ trước đến nay vẫn cấm lưu hành hình vẽ nhà tiên tri này. Từ đó đến nay, cuộc sống của ông được đặt trong vòng bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát.

Tranh cãi về hình vẽ Muhammad bắt đầu vào năm 2005, khi tờ báo hàng ngày Jyllands-Posten của Đan Mạch đã cho in 12 bức vẽ nhà tiên tri sau khi một tác giả nhỏ tuổi gửi thu phản ánh rằng cậu ta không thể tìm thấy một bức hình nào để minh họa cho cuốn sách viết về cuộc đời của Muhammad. Những bản vẽ này đã làm dấy lên làn sóng biểu tình bạo lực trên toàn thế giới Hồi giáo, mà đỉnh cao là vụ đốt đại sứ quán Đan Mạch ở Syria và Lãnh sự quán nước này ở Li-băng vào tháng 2/2006.

Al-Quaeda cũng đưa ra gói tiền thưởng trị giá 50.000 USD cho mạng sống của nhà báo Ulf Johansson, Tổng biên tập tờ Nerikes Allehanda, người đã cho đăng hình ảnh bôi nhọ nhà tiên tri của họ.

Tôn Trang

(Theo Guardian)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang