Ai sẽ thắng trong cuộc giành giật quyền lực ở Thái Lan?

Xem tin gốc 

CATPHCM - 28 tháng trước 2438 lượt xem

Ai se thang trong cuoc gianh giat quyen luc o Thai Lan?

Binh sĩ chống nổi loạn trấn giữ cổng tòa nhà chính phủ ở Bangkok

(CATP) Bất chấp một cuộc tụ tập lớn, những bài diễn văn khuấy động, một hộp thư truyền hình từ nhà lãnh đạo lưu vong và một nghi lễ tưới máu kỳ dị, nhưng các nhà phân tích cho rằng Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống lại độc tài của Thái Lan (UDD) vẫn thiếu những phương tiện cuối cùng và tính hợp pháp để buộc chính phủ liên minh 15 tháng tuổi của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva phải từ chức.

Đưa tin rầm rộ về cuộc phản kháng hiện nay của những người mặc áo đỏ ở Bangkok, các phương tiện truyền thông thường mô tả cuộc tụ tập này như cú đấm chính trị dẻo dai của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Nhưng bước vào ngày thứ tư, khi Thủ tướng Vejjajiva vẫn giữ vững lập trường không chịu giải tán quốc hội, cuộc biểu tình mất dần năng lượng và những căng thẳng mới cũng nảy sinh trong số các thành viên bên trong ban lãnh đạo biểu tình, có vẻ như cuộc tụ tập phản ánh sự tuyệt vọng cá nhân và chính trị đang tăng lên của Thaksin hơn là một phong trào ủng hộ dân chủ có tổ chức.

Lãnh đạo Jaituporn Prompan khẳng định cuộc biểu tình không biến thành bạo lực

Trong khi phe áo đỏ không huy động được gần một triệu người biểu tình từ các tỉnh tới thủ đô như các nhà tổ chức đã thề nhằm gây sức ép đòi chính phủ giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử mới, họ đã thành công trong việc tập hợp được cơ sở ủng hộ cho Thaksin, trong đó phần lớn là dân nghèo từ các tỉnh phía bắc và đông bắc. Tuy nhiên, một loạt bước đi chiến lược sai lầm, bao gồm cả tìm liên minh với Thủ tướng Hunsen của Campuchia và mở sự kết giao với những thành viên quân đội bất bình, những người đã đe dọa tiến hành các vụ đánh bom và những chiến dịch ám sát quanh Bangkok, đã gieo mầm những chia rẽ sâu sắc trong nhóm chính trị của Thaksin, gồm UDD, đảng đối lập Peua Thái, các mạng lưới trong số cảnh sát đang làm việc và sĩ quan quân đội về hưu. Một số người trong nhóm của Thaksin đã nghi ngờ tính chặt chẽ và độ thích hợp của hành động tưới máu từ người biểu tình tại tòa nhà chính phủ. Nhiều người tỏ ra nghi ngờ mục đích của biểu tình có lẽ là nhằm đề cao Thaksin thay vì dân chủ hay tìm sự công bằng toàn diện như ban lãnh đạo tuyên bố.

Căn cứ vào các cuộc nổi loạn do UDD dẫn đầu hồi tháng tư năm ngoái ở Bangkok và Pattaya, nhiều người sợ rằng cuộc biểu tình lớn hiện nay có lẽ nghiêng về hướng bạo lực và quân đội sẽ được kêu gọi để giải quyết. Các cuộc náo loạn năm ngoái nảy sinh một phần do Thaksin kêu gọi những người ủng hộ áo đỏ tiến hành một “cuộc cách mạng xã hội” chống lại chính phủ. Nhiều nhà phân tích đang tự hỏi liệu cựu lãnh đạo đang trốn tránh này có sử dụng đến phương sách cuối cùng nào để thúc đẩy nghị trình của mình và lấy lại được tài sản sau khi một tòa án Thái ra quyết định tịch thu hôm 26-2-2010.

Một người biểu tình giơ cao can máu hôm 16-3

Đường phân chia dân chủ ở Thái Lan hiện nay ít rõ ràng và cuộc xung đột chính trị đang đè nén đất nước này được hiểu một cách đúng đắn nhất là một cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe có tầm nhìn lệch nhau về tương lai của đất nước. Lúc này mà nói ai thắng ai thua có lẽ chưa chính xác, nhưng có vẻ như hành động tưới máu để biểu tình của UDD tại tòa nhà chính phủ và mới đây nhất ngay trước cổng dinh thủ tướng ở Bangkok, sẽ là cây gậy tự ông đập lưng ông.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang