Có một tỉ phú mới xuất hiện ở Nhật Bản, đó là Yoshikazu Tanaka, cũng là tỉ phú tự thân lập nghiệp trẻ tuổi nhất châu Á. Xếp thứ 18 trong danh sách 40 người giàu nhất Nhật Bản năm 2010 (được Tạp chí Forbes công bố vào tháng 1.2010), Tanaka có tài sản ròng 1,6 tỉ USD, nhờ giá chứng khoán tăng mạnh đối với mạng xã hội Gree của anh.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Nihon, Tanaka về làm việc cho Sony và sau đó gia nhập Rakuten, một trang web mua sắm trực tuyến do Hiroshi Mikitani điều hành. Tại đây, anh thành lập Gree chỉ với mục đích là làm cho vui. Nhưng sau đó, khi trang web thu hút nhiều người truy cập, anh quyết định ra riêng.
Tanaka là 1 trong 8 tỉ phú trong làng công nghệ có độ tuổi dưới 40. Trong số 8 tỉ phú trẻ tuổi này có 4 người đến từ Trung Quốc, 3 người từ Mỹ và 1 từ Nhật Bản.
Cũng như Tanaka, hầu hết họ đều thành lập công ty ban đầu như một thú vui, nhưng sau đó, thú vui của họ bất ngờ đem đến doanh thu hàng tỉ USD. Các tỉ phú này đã đạt được những thành công lớn, nhưng họ vẫn còn một đoạn đường dài mới có thể đuổi kịp Bill Gates, người đàn ông giàu nhất thế giới hiện nay.
Vào năm 1987, Gates đã lọt vào danh sách 400 người giàu nhất tại Mỹ khi chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 32 của ông với tài sản ròng 1,25 tỉ USD. Từ đó đến nay, Gates vẫn chưa lần nào rớt khỏi bảng xếp hạng.
Trong số những tỉ phú công nghệ trẻ tuổi hiện nay, chỉ Sergey Brin và Larry Page, đồng sáng lập Google, là có cơ hội để vượt qua Gates về giá trị tài sản. Xuất hiện trong danh sách những tỉ phú trẻ tuổi thuộc làng công nghệ năm nay, Brin và Page có giá trị tài sản ròng là 15,3 tỉ USD/người, trong khi Bill Gates đạt con số 50 tỉ USD. Tài sản của cặp bài trùng này có thể tăng lên nếu Google tiếp tục đà tăng trưởng như hiện nay.
Cho dù các tỉ phú công nghệ này không bắt kịp Gates thì họ vẫn là người sáng lập ra những công ty đã làm thay đổi cách mà chúng ta giao tiếp xã hội, giải trí và duyệt web.
Mark Zuckerberg (25 tuổi)
Tài sản ròng: 2 tỉ USD
Zuckerberg thành lập mạng xã hội Facebook vào đầu năm 2004 khi còn là sinh viên năm thứ hai tại Trường Harvard. Anh đã bỏ học sau khi nhận được tiền tài trợ từ Peter Thie, nhà đồng sáng lập trang web thanh toán PayPal. Vào năm 2007, Microsoft đã mua cổ phần trong Công ty và lúc đó Hãng đã định giá Facebook 15 tỉ USD. Điều này đã đưa Zuckerberg vào hàng ngũ tỉ phú lần đầu tiên vào năm 2008. Nhưng không lâu sau đó, Zuckerberg “rơi đài” do giá trị tài sản giảm mạnh trong suốt cuộc khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, mùa thu vừa qua, anh đã lấy lại vị trí tỉ phú của mình. Facebook hiện có 350 triệu người sử dụng và trị giá khoảng 11 tỉ USD vào tháng 12.2009.
Yoshikazu Tanaka (32 tuổi)
Tài sản ròng: 1,6 tỉ USD
Là vị tỉ phú tự thân lập nghiệp trẻ thứ hai thế giới sau Mark Zuckerberg, Tanaka cũng làm giàu nhờ vào mạng xã hội, đó là mạng Gree. Anh khởi nghiệp tại hãng điện tử Nhật Sony, sau đó về làm cho tỉ phú Hiroshi Mikitani tại trang web Rakuten. Anh rời khỏi công ty vào năm 2004 để thành lập Gree tại một vườn ươm công nghệ. Sau đó, anh đưa trang web trở thành một địa điểm chơi game trực truyến và đã thu hút nhiều người chơi. Cổ phiếu của Gree đã tăng gấp đôi trong năm 2009.