Ai là những công dân danh dự đầu tiên của Hoàng Sa?

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 5 tháng trước 61 lượt xem

- "Hoàng Sa đã, đang và sẽ mãi mãi là của Việt Nam, những chân lý lịch sử, chủ quyền ấy không thể chối cãi. Hoàng Sa cần thêm nhiều công dân để tiếp tục góp thêm bằng chứng “chủ quyền sống” và nhân rộng nhận thức, vai trò, trách nhiệm của công dân với quần đảo thiêng liêng này" - ý tưởng của ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội nghiên cứu lịch sử TP. Đà Nẵng.

Người đứng đầu Hội Nghiên cứu lịch sử TP. Đà Nẵng giải thích, cùng với quá trình thực thi chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa, rất nhiều thế hệ binh lính và người dân trực tiếp góp phần giữ gìn, bảo vệ chủ quyền tại quần đảo này. Đó là những đội quân Hoàng Sa từ thế kỷ 16 – 17, đến những người lính khố xanh của nhà Nguyễn, hay những đội Hoàng Sa thời Việt Nam Cộng Hòa… và họ cũng chính là những công dân của Hoàng Sa.

Ông Bùi Văn Tiếng.

"Đến nay, do hoàn cảnh lịch sử, chúng ta chủ yếu thực thi chủ quyền tại Hoàng Sa trên cương vị pháp lý, những công dân Hoàng Sa chưa được nhắc đến, chú trọng nhiều. Đà Nẵng có UBND huyện đảo Hoàng Sa với Chủ tịch UBND huyện, Chánh văn phòng huyện… Tuy nhiên, công dân thì chưa có. Trong nhiều giải pháp chủ quyền Hoàng Sa, theo tôi cần có những công dân danh dự cho quần đảo thiêng liêng này" - ông Bùi Văn Tiếng nói.

Theo nhà sử học Đà Nẵng, ý tưởng này sẽ nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm với chủ quyền Hoàng Sa đến mọi người dân Việt Nam bởi không có gì bị mất đi nếu như nó vẫn luôn được nhắc tới và không bị lãng quên cùng với những hành động cụ thể. Có một thứ sức mạnh vô hình mạnh hơn bất kì một loại vũ khí nào đó chính là Niềm Tin, chỉ cần có niềm tin thì chắc chắn bất cứ điều gì ta cũng có thể làm được. Và niềm tin, ý thức Hoàng Sa sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác qua các công dân Hoàng Sa.

Đứng trên góc độ nghiên cứu, ông Bùi Văn Tiếng cũng mong muốn có thêm nhiều cuốn sách tư liệu Hoàng Sa được xuất bản và phổ biến. Hiện còn ít đầu sách về vấn đề này trong khi ta có rất nhiều tư liệu, bằng chứng lịch sử, pháp lý chưa được xuất bản để nhân rộng, phổ biến và giúp mọi người có thể tiếp cận.

Bạn bình luận thế nào về ý tưởng của Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP. Đà Nẵng? Hãy gửi ý kiến của bạn qua email tkts@bee.net.vn hoặc trong phần phản hồi dưới bài viết.

Kỳ tới: Ý kiến của Chủ tịch huyện đảo Trường Sa, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, ông Đặng Văn Ngữ

Xuân Tuyết


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang