Ai “giật dây” cản trở việc cấp Giấy CNQSDĐ của 5 cụ bà?

Xem tin gốc 

Nhà báo & Công luận - 28 tháng trước 52 lượt xem

Ai “giat day” can tro viec cap Giay CNQSDD cua 5 cu ba?

Báo điện tử Công luận đã có phản ánh về việc cấp sổ đỏ cho mảnh đất số số 1 ngách 389/91 tại phường Dịch Vọng Hậu bị “tắc” là do có đơn kiện. Vậy ai là người đứng sau những lá đơn này?

>>Hồ sơ xin cấp sổ đỏ tắc vì cán bộ “ngâm tôm”?

>>Chậm cấp sổ đỏ vì một đơn kiện… không rõ!

Cụ Nguyễn Thị Tạc đang mong chờ mảnh đất được

thừa kế hợp pháp nhanh chóng được cấp “sổ đỏ”

Lần theo vụ việc, PV báo điện tử Công luận đã có thông tin, việc chậm cấp sổ đỏ cho 5 cụ là do có đơn của bà Nguyễn Thị Liên và ông Nguyễn Ngọc Châu. Đơn của bà Nguyễn Thị Liên có nhắc đến hiện trạng thửa đất số số 1 ngách 389/91 phường Dịch Vọng Hậu mà bà Tô Thị Bình được ủy quyền đề nghị cấp sổ đỏ có một phần đất lấn chiếm. Đơn của ông Nguyễn Ngọc Châu nêu lý do “anh em chúng tôi chưa thống nhất ý kiến về việc phân chia quyền sử dụng đất…”

Tuy nhiên, việc thửa đất bà Bình đề nghị cấp sổ đỏ có cả diện tích đất lấn chiếm thì cả hai cấp TAND thành phố Hà Nội và TAND quận Cầu Giấy đã xem xét và đã có phán quyết rất cụ thể. Sau đó, UBND phường Dịch Vọng Hậu đã xem xét hồ sơ của gia đình bà Tô Thị Bình và kết luận hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy CNQSDĐ. Vì thế những lý do bà Liên đưa ra để khiếu nại là không có cơ sở.

Tương tự, đơn của ông Châu cũng khiếu nại những vấn đề tòa án đã giải quyết trong rất nhiều lần xét xử. Việc các bên chưa thống nhất ý kiến về việc phân chia quyền sử dụng đất chính là nguyên nhân khiến tòa án phải đứng ra phân xử. Bản án đã có hiệu lực pháp luật, việc thi hành án đã xong.

Khoản 5, Điều 49, Luật Đất đai đã quy định rõ những trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Người được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành...

Việc bên thua kiện là bà Nguyễn Thị Liên và ông Nguyễn Ngọc Châu có ý kiến không đồng tình với bản án cũng là lẽ thường tình.

Mặt khác, cần nhắc lại bà Liên có chồng là ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng Tổng hợp Sở tài nguyên môi trường Hà Nội.

Khiếu nại những quyết định mà tòa án đã xem xét và giải quyết có tình có lý chính là việc làm “cố đấm ăn xôi” và đương nhiên sẽ không được giải quyết. Nhưng việc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để cố tình gây rối, gây thiệt hại đến quyền lợi chính đáng của người khác là hành vi vi phạm pháp luật.

Câu hỏi đặt ra ai là người “giật dây” cản trở việc chậm cấp Giấy CNQSDĐ cho mảnh đất số 1 ngách 389/91 phường Dịch Vọng Hậu?

PV

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang