Vì "chống lệnh" vào sân trong trận đấu trên sân Gò Đậu chiều Chủ nhật (5/2), đã có thông tin cho rằng, Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội Nguyễn Đức Kiên sẽ phạt nặng tiền vệ tuyển thủ quốc gia Đinh Thanh Trung bằng hình thức chuyển xuống đội trẻ, cắt mọi chế độ ở đội 1. Nếu điều đó xảy ra, người ta không biết bao giờ Thanh Trung sẽ được bầu Kiên cho thi đấu trở lại.
Với một cầu thủ đang ở ngưỡng 23 tuổi như Thanh Trung, việc không được thi đấu và mòn mỏi ở đội trẻ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý cũng như chuyên môn. Một tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam có nguy cơ "tắt sớm".
Bầu Kiên khẳng định chắc nịch rằng, quyền quyết định trong vụ việc này thuộc về CLB. Tuy nhiên, giải thích cho hành động từ chối vào sân thi đấu của mình, Thanh Trung cho biết rằng hợp đồng với CLB HP.HN nay được chuyển giao cho bầu Kiên với tên gọi CLB bóng đá Hà Nội hết hạn từ ngày 21/1/2012. Nếu đúng thế thì việc từ chối vào sân trong trận gặp B.BD của tiền vệ gốc Hà Tĩnh là chính đáng và cần được ủng hộ. Thế nhưng, người ta không hiểu tại sao một cầu thủ đã hết hạn hợp đồng, vòng 4 giải VĐQG 2012 diễn ra vào ngày 4 và 5/2, mà HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn đưa cầu thủ này vào danh sách đăng ký thi đấu? Ngay cả bầu Kiên trong vai trò Chủ tịch đội bóng, Phó chủ tịch HĐQT VPF - công ty nắm quyền điều hành giải - vì sao cũng muốn đưa Thanh Trung vào sân, cho dù cầu thủ này đang trong giai đoạn thương lượng hợp đồng mới khi hợp đồng cũ đã hết hạn?
CLB bóng đá Hà Nội cho rằng, Thanh Trung có cam kết thi đấu cho đội bóng này (trước đó là Hòa Phát HN) sau khi hợp đồng cũ hết hạn vào ngày 21/1/2012. Nhưng cái đó chỉ là sự ràng buộc để Thanh Trung dành sự ưu tiên cho đội bóng này khi hợp đồng cũ hết hạn, chứ không phải là sự đảm bảo tiền vệ này đủ điều kiện được vào sân thi đấu khi hợp đồng chính thức với CLB Hà Nội đã kết thúc.
Nếu thế, không hiểu bầu Kiên tức giận vì cái gì khi mà ông chưa giải quyết xong hợp đồng với Thanh Trung. Thực tế, bóng đá Việt Nam sau 11 năm thử nghiệm và lên chuyên vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế về hợp đồng và đăng ký thi đấu. Thế nên, trong mỗi thông báo về danh sách cầu thủ nghỉ vì thẻ phạt, BTC vẫn phải thòng thêm đoạn với nội dung: HLV trưởng đội bóng phải đảm bảo về tư cách cầu thủ được thi đấu tại lượt trận kế tiếp, nếu có khác biệt với thông báo này, đề nghị HLV trưởng liên hệ ngay với Thường trực BTC giải…
Vậy nên, cái việc Thanh Trung từ chối vào sân là cách hành xử chuyên nghiệp, không khuất tất. Vấn đề lúc này là ai sẽ bảo vệ sự chuyên nghiệp ấy khi Thanh Trung sẽ phải đương đầu với ông Phó chủ tịch VPF nhiều quyền lực?
Anh Minh