Người phát ngôn Lực lượng quân sự của NATO tại Kandahar, Tướng Glen Parent, cho biết đây là loại máy bay trực thăng Mi-8 của Nga sản xuất. Vụ tai nạn này làm ít nhất 16 nhân viên dân sự thiệt mạng và 5 người bị thương.
Các nhân viên cứu trợ đã có mặt tại hiện trường. Hiện nay, nguyên nhân dẫn đến tai nạn đang được làm rõ. Giới chức hàng không Afghanistan và Nga đã thành lập một ủy ban chung nhằm tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Hãng tin Interfax cho biết chiếc Mi-8 bị nạn do một công ty của Nga sở hữu được sử dụng để chuyên chở những công nhâ xây dựng và cung cấp hậu cần tới các vị trí quân sự nhỏ hơn tại Afghanistan.
Trong khi đó, một chiếc máy bay trực thăng quân sự của Mỹ đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại tỉnh Kunar, miền đông Afghanistan. Tất cả những người đi trên chiếc máy bay này đã được đưa đến một cơ sở y tế để điều trị. Quân đội Mỹ không đưa thêm chi tiết liên quan đến sự cố xảy ra đối với chiếc máy bay này.
Hai sự cố trên xảy ra sau khi hàng loạt máy bay các loại bị rơi tại Afghanistan trong thời gian gần đây. Ngày 18/7, một chiếc máy bay chiến đấu F-15E của Mỹ đã bị rơi tại khu vực miền trung Afghanistan khiến cho hai phi công bị thiệt mạng.
Tuần trước, các chiến binh Taliban đã bắn rơi một chiếc máy bay trực thăng vận tải Mi-6 tại miền nam Afghanistan, khiến cho 6 thường dân Ukraina trên máy bay và một trẻ em Afghanistan ở dưới đất bị thiệt mạng. Hồi đầu tháng 7, hai sĩ Canada và một binh sĩ Anh đã bị thiệt mạng khi một chiếc trực thăng bị rơi ở tỉnh Zabul.
Trong tất cả các vụ tai nạn máy bay trên đây, quân đội Mỹ đã loại trừ mọi khả năng các máy bay này bị trúng đạn của các chiến binh Taliban.
An Khanh - (Theo AFP, Ria Novosti)