Afghanistan: Nghịch lý hậu bầu cử

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 35 tháng trước 2 lượt xem

Chỉ còn vài ngày nữa, cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan sẽ có kết quả bầu cử chính thức. Nếu không có gì thay đổi, ngày 17/9, Afghanistan sẽ có một Tổng thống mới và rất có thể sẽ là ông Hamid Karzai. Đến hôm qua (13/9), trong tổng số 93% số phiếu được kiểm, ông Karzai đạt được 54%, đạt mức quá bán để tránh phải bước vào bầu cử vòng hai. Đối thủ chính của ông là cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah chỉ giành được 28% số phiếu.

Lẽ dĩ nhiên ông Hamid Karzai sẽ giành chiến thắng nếu không có một nghịch lý đang xảy ra. Số phiếu ông Karzai giành càng được nhiều, thì nghi ngờ gian lận càng tăng. Còn quá sớm để nói về kết quả bầu cử vì có tới trên 2 nghìn đơn khiếu nại về cuộc bầu cử ngày 20/8. Hôm 10/9 vừa qua, Ủy ban điều tra khiếu nại bầu cử đã ra lệnh loại bỏ những lá phiếu của 83 địa điểm bỏ phiếu ở 3 tỉnh Kandahar, Ghazni và Paktika khiến tỉ lệ phiếu dành cho ông Karzai có thể xuống mức thấp hơn dự đoán. Một nguyên nhân nữa khiến ông Karzai “đau đầu” là việc Ủy ban điều tra khiếu kiện bầu cử ở Afghanistan (ECC) tuần trước cho biết đã phát hiện “bằng chứng rõ ràng và thuyết phục” cho thấy có gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống ở nước này, và cũng vì lẽ đó cơ quan này đã ra lệnh kiểm lại một số hòm phiếu. Diễn biến này có thể dẫn đến một kịch bản “không hay” là từ ứng cử viên có triển vọng thắng cử, ông Karzai sẽ “tụt hạng” thậm chí có nguy cơ bước vào vòng bầu cử Tổng thống lần 2. Nếu kịch bản trên xảy ra, thì chưa chắc ông Hamid Karzai sẽ có thêm một nhiệm kỳ nữa.

Một điểm đáng chú ý là ông Karzai tỏ ra khá bình tĩnh trước những diễn biến này. Thông thường, các ứng cử viên giành quá bán thường tuyên bố mình thắng cử, thế nhưng ông Hamid Karzai thì không? Tại sao lại như vậy?

Xét tình hình hiện nay, ông Karzai không muốn thổi bùng tranh cãi hậu bầu cử mà lặng lẽ tìm cho mình một con đường riêng. Tính toán của ông xem ra có cơ sở bởi, hiện tại nhà lãnh đạo này “không ở thế thuận” khi Mỹ, EU lần lượt bày tỏ thái độ không hài lòng, thậm chí lên tiếng cảnh báo về tình trạng gian lận phiếu bầu tại Afghanistan. Cùng với Mỹ, tuần qua, Anh đã từ chối tham gia vào “bất kỳ sự minh oan nào” đối với những cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tại Afghanistan - một động thái được đánh giá là sự chán nản và mệt mỏi của Mỹ và phương Tây không chỉ với cuộc bầu cử, mà cả cách điều hành và năng lực của ông Karzai. Hơn nữa, những bất đồng xung quanh các vụ không kích gần đây của Mỹ vào lãnh thổ Afghanistan khiến ông Hamid Karzai ngày càng xa rời đồng minh Mỹ. Như vậy, sự “im lặng có chủ ý” sẽ giúp ông tránh được cuộc đối đầu nguy hiểm đối với Mỹ và phương Tây. Mặt khác, việc đưa ra những cam kết “hậu bầu cử” được hy vọng là con bài vực dậy lòng tin của người dân Afghanistan.

Tuy nhiên, có làm được điều này hay không còn phải chờ thêm những yếu tố khác. Tình trạng lập lờ hiện nay sẽ tác động không tốt đến tình hình chính trị tại Afghanistan. Nhưng điều đáng chú ý hơn là những tuyên bố liên quan đến việc sẽ có một ủy ban khác do Liên hiệp quốc hậu thuẫn để hoàn tất cuộc điều tra về các cáo buộc gian lận bầu cử. Rõ ràng, nguy cơ ông Hamid Karzai phải bước vào vòng bầu cử lần 2 là có thể xảy ra.

Minh Minh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang