Đường vào Pác Nặm (Bắc Kạn) lại bị cô lập do mưa lớn
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đang di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 11-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh. Do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực giữa và Nam biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam bộ từ chiều 11-7 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.
Hôm qua 10-7, BCH PCLB tỉnh Bắc Kạn cho biết, vào rạng sáng cùng ngày trên địa bàn huyện Pác Nặm đã có mưa lớn khiến huyện vùng cao Pác Nặm lại bị cô lập. Việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do tất cả các xe chở hàng cứu trợ lên huyện Pác Nặm đều bị ách tắc ở đập tràn xã Nghiên Loan.
Cũng do mưa lớn nên việc tìm kiếm 9 nạn nhân bị thiệt mạng trong trận lũ còn nằm lại dưới đống đổ nát ở thôn Khên Lền, xã Công Bằng cũng phải tạm dừng do dãy núi sau thôn xuất hiện vết nứt dài gần 1km, rộng 3 - 5cm và có nguy cơ sạt lở tiếp, không đảm bảo an toàn cho đoàn cứu hộ.
Trước tình hình trên, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và cứu hộ, cứu nạn tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lực lượng di dời khẩn cấp hơn 100 hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao ở các xã Công Bằng, Nhạn Môn, Giáo Hiệu đến nơi an toàn.