Theo TTXVN, phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng nước chủ nhà Thái Lan Abhisit Vejjajiva nhấn mạnh các quốc gia thành viên cần phải chuyển tinh thần và nội dung của Hiến chương ASEAN thành những hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu cộng đồng ASEAN vào năm 2015.
Thủ tướng Vejjajiva cho rằng quan hệ hợp tác với các bên đối tác, đối thoại của ASEAN cần được củng cố hơn nữa để đối phó với những thách thức, trong đó có tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu, thảm họa môi trường và tự nhiên, các dịch bệnh tiềm tàng cũng như những vấn đề an ninh khác.
Báo The Star (Malaysia) cho biết ngày 22-7, Mỹ và ASEAN sẽ đặt bút ký Hiệp ước thân thiện và hợp tác (TAC). Báo Bangkok Post ngày 19-7 dẫn lời ông Thitinan Pongsudhirak, giám đốc Viện nghiên cứu an ninh và quốc tế của Trường đại học Chulalongkorn, cho rằng vai trò của Mỹ vô cùng quan trọng đối với các vấn đề an ninh khu vực, và việc Ngoại trưởng Hillary Clinton tới Phuket tham dự Diễn đàn an ninh khu vực lần thứ 16 không chỉ mang tính biểu trưng mà còn tạo ra ảnh hưởng sâu rộng tới các nhân tố tiềm tàng định hình cơ cấu an ninh khu vực.
Vài ý chính trong tuyên bố chung của AMM ngày 20-7
- Về vấn đề biển Đông, tái khẳng định tầm quan trọng của bộ quy tắc ứng xử các bên tại biển Đông 2002, khuyến khích các bên kiềm chế, thúc đẩy củng cố lòng tin trong khu vực để giải quyết tranh chấp tại biển Đông bằng các biện pháp hòa bình.
- Một lần nữa lên án các vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và tiếp tục gây sức ép để Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân.
- Hối thúc chính quyền Myanmar tiến hành “cuộc bầu cử tự do, công bằng và toàn diện vào năm tới” và trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, kể cả thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi.
- Các bộ trưởng đã “lên án mạnh mẽ” những vụ nổ bom khủng bố ở Jakarta hôm 17-7.
- Về vấn đề biển Đông, tái khẳng định tầm quan trọng của bộ quy tắc ứng xử các bên tại biển Đông 2002, khuyến khích các bên kiềm chế, thúc đẩy củng cố lòng tin trong khu vực để giải quyết tranh chấp tại biển Đông bằng các biện pháp hòa bình.
- Một lần nữa lên án các vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và tiếp tục gây sức ép để Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân.
- Hối thúc chính quyền Myanmar tiến hành “cuộc bầu cử tự do, công bằng và toàn diện vào năm tới” và trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, kể cả thủ lĩnh đối lập Aung San Suu Kyi.
- Các bộ trưởng đã “lên án mạnh mẽ” những vụ nổ bom khủng bố ở Jakarta hôm 17-7.