Trang web Bangkok Post trích lời ông Somkiat rằng lĩnh vực tư nhân hy vọng lần họp thứ 41 của các bộ trưởng kinh tế ASEAN sẽ chú trọng vào việc hợp tác giữa ASEAN và các đối tác đối thoại.
Ông Somkiat phát biểu: “Cuộc họp ASEAN cộng 3 đã đồng ý lập nên một quỹ 120 tỷ USD. Do vậy, ít ra 1% của quỹ này nên được phân bổ cho các dự án giúp tăng cường năng lực kinh doanh của SMEs”.
Ông Somkiat mong đợi cuộc họp ASEAN cộng 6 (6 nước thêm vào là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Ấn Độ) sẽ góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư trong khu vực.
Đầu hôm thứ Năm (13/8), các bộ trưởng kinh tế ASEAN đã có một cuộc hội đàm với các đại biểu đến từ các lĩnh vực tư nhân và nhà nước.
Cuộc họp AEM lần thứ 41 và các cuộc họp liên quan được trông đợi là sẽ thiết lập nên các chính sách kinh tế trong khu vực ASEAN cũng như các chính sách kinh tế với các đối tác đối thoại của khu vực này, đồng thời nhấn mạnh thêm việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC).
Dự kiến các bộ trưởng kinh tế ASEAN cũng sẽ gặp sáu đối tác đối thoại gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Ấn Độ để thúc đẩy đầu tư thương mại và kinh tế giữa ASEAN và các quốc gia khác.