Roma đã có sự chuyển biến ngoạn mục và đạt những kết quả xuất sắc dưới thời Ranieri. Tuy nhiên, nhà cầm quân này vẫn muốn được chứng kiến một Roma mới mẻ ở mùa giải 2010-11 giàu sức mạnh hơn. Chính vì tham vọng này mà Ranieri có ý định bổ sung thêm tối đa cho đội hình CLB, đặc biệt là ở hai bên cánh.
Trong số 4 cầu thủ cánh, Ranieri cần 2 hậu vệ và 2 tiền vệ chia đều cho hai hành lang. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi ông đang có quá ít sự lựa chọn. Ở sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-3-1, Giallorossi vẫn luôn cần những tiền vệ cánh có khả năng hỗ trợ tấn công. Rodrigo Taddei và Mirko Vucinic đang làm khá tốt nhiệm vụ này với vai trò như những hộ công. Thỉnh thoảng Alessio Cerci, Jeremy Menez hay Julio Baptista cũng được thử sức, nhưng nhìn chung ít đạt hiệu quả cao.
Cristian Zaccardo
Mặc dù vậy, có vẻ như sơ đồ ưa thích nhất của Ranieri vẫn là 4-4-2 khi hệ thống này đã được ông sử dụng suốt thời gian tại Juventus. Nếu quay trở lại 4-4-2, chắc chắn Roma càng cần đến những tiền vệ cánh thực thụ mà hiện tại, đôi khi Simone Perrotta vẫn phải lấp chỗ trống. Những cầu thủ như Cristian Zaccardo (Parma), Mattia Cassani (Palermo), Emmanuel Eboue (Arsenal) điều đặc biệt là họ có thể đảm nhiệm được cả vị trí hậu vệ lẫn tiền vệ. Cả ba cầu thủ này đều chơi bên cánh phải, trong khi Cristian Molinaro (Juventus, đang cho Stuttgart mượn) và Andrea Masiello đã được để mắt tới. Molinaro chính là học trò cũ của Ranieri tại Juventus. Riêng Masiello vốn là một hậu vệ trái nhưng do Andrea Ranocchia chấn thương đã lùi vào chơi trung vệ cùng Leonardo Bonucci.
Ranieri hài lòng về Luca Toni sau khi tiền đạo này đóng góp những bàn thắng cho Roma. Thế nhưng, kết thúc hợp đồng mượn từ Bayern Munich vào cuối mùa giải, không ai dám chắc Toni sẽ ở lại sân Olimpico. Lý do bởi dù cầu thủ đã chấp nhận cắt giảm lương, nhưng chi phí vẫn là quá lớn cho ngân sách hạn chế của đội bóng. Thay vì tìm cách giữ Toni bằng mọi giá, Ranieri lại hướng đến những mục tiêu khác, gồm cả ý định lôi kéo Adriano như trước đây. Nếu tiền đạo người Brazil có đến thì cũng phải đợi tới sau VCK World Cup, trong khi Roma muốn được tăng cường ngay. Hiện Joaquin Antonio Boghossian là cái tên mới nhất mà Giallorossi đã tiếp cận. Tiền đạo 22 tuổi người Argentina này thuộc mẫu trung phong cao lớn (1,95m) và đang gây ấn tượng mạnh tại Newell’s Old Boys. Cả Sampdoria, Bayer Leverkusen và Aston Villa cũng sẵn sàng vào cuộc.
3 tiền đạo vào cuối tuần?
Trước khi đợi đến ngày được tăng cường lực lượng, HLV Ranieri sẽ phải giải quyết khó khăn do 4 cầu thủ bị treo giò (Philippe Mexes, Daniele De Rossi, David Pizarro, Taddei) ở trận gặp Udinese vào cuối tuần.
Nhiều khả năng Roma sẽ xuất quân với đội hình gồm 3 mũi tấn công trong sơ đồ 4-3-3 (hoặc 4-3-2-1, 4-3-1-2). Theo ý đồ này, Ricardo Faty, Matteo Brighi và Simone Perrotta là bộ ba tiền vệ. Trong khi đó, trên hàng công, ngoài Toni và Mirko Vucinic thì suất còn lại sẽ thuộc về Baptista hoặc Menez, tất nhiên là với điều kiện cầu thủ người Montenegro phải bình phục chấn thương. Riêng đội trưởng Francesco Totti tiếp tục vắng mặt và chỉ có thể trở lại ở trận gặp Inter.
Hai bên cánh hàng phòng ngự, khả năng xoay vòng rất dễ xảy ra khi Marco Cassetti và Max Tonetto sẽ thay thế cho Marco Motta và John Arne Riise.