Tình hình chính trị tại Mỹ Latinh đã trở nên căng thẳng hơn kể từ khi Mỹ kí kết hiệp ước sử dụng các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Colombia hôm 30/10/2009. Khi tuyên bố việc triển khai quân Mỹ tại Colombia sẽ đe dọa đến hòa bình và an ninh, Cuba, Venezuela và nhiều nước khác đã lên án chính sách ngoại giao của Mỹ trong khu vực vì hành vi xâm lược thái quá. Các nước ALBA cáo buộc Mỹ tiến hành cuộc tấn công quân sự và chính trị với các nước Mỹ Latinh.
Các nước trong khối liên minh, đã nhất trí tuyên bố cuối cùng “cương quyết lên án cuộc tấn công quân sự và chính trị tại khu vực Mỹ Latinh và vùng Caribe, khi Mỹ kí hiệp ước triển khai căn cứ quân sự với các nước trong khu vực”.
Các nước trong khối liên minh đã chỉ ra rằng, “Mỹ Latinh và vùng Caribe phải là khu vực không có các căn cứ quân sự nước ngoài”. ALBA "không cho phép Mỹ lợi dụng cuộc đấu tranh chống buôn lậu và khủng bố quốc tế để tăng cường sự hiện diện quân đội Mỹ trong khu vực."
“Mục tiêu thực sự của sự hiện diện căn cứ này của Mỹ là kiểm soát kinh tế, chiếm lĩnh thị trường và chống lại những thay đổi xã hội" tại Mỹ Latinh, các nước trong khối liên minh cho biết.
Liên minh ALBA cũng kêu gọi Colombia “xem xét lại quyết định cho phép triển khai quân đội Mỹ” mà nước này đã kí kết với Washington.
“Việc triển khai các căn cứ quân sự là mối nguy hiểm thực sự đối với các nước trong khu vực và đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình, an ninh và sự ổn định tại Mỹ La tinh và vùng Caribe”, tuyên bố chung của ALBA có đoạn viết.
ALBA cũng ủng hộ “quyền chính đáng chuẩn bị lực lượng an ninh của Venezuela trong bối cảnh nguy cơ rõ rệt đối với an ninh nước này”.
Khối liên minh “kiên quyết ủng hộ việc sử dụng các biện pháp hòa bình được thiết lập trong các cuộc đàm phán để giải quyết xung đột mà không cần đến các tổ chức ngoài khu vực".
Tổ chức quốc tế “Liên minh Bolvia cho châu Mỹ” được thành lập theo sáng kiến của TT Hugo Chavez và cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro vào năm 2004 để giúp đỡ hợp tác kinh tế tại Nam Mỹ và đối phó với ảnh hưởng từ kinh tế Mỹ. Ngoài Venezuela và Cuba, Liên minh ALBA còn có các thành viên khác như: Bolivia, Nicaragua, Dominica, Honduras, Ecuador, Saint Vincent và Grenadines, Antigua và Barbuda.