Phản ứng trước việc này, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB )nói họ thực sự bất ngờ trước đánh giá này của Fitch Ratings, đồng thời nhấn mạnh các điều kiện kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn khá lạc quan.
Trong email gửi tới hãng tin Reuters, ông Ayumi Konishi, giám đốc ADB tại Việt Nam, đã viết: “Chúng tôi ngạc nhiên về thông báo của Fitch đối với việc hạ xếp hạng tín nhiệm nợ bởi những yếu tố vĩ mô của Việt Nam hiện nay rất tích cực.”
Theo báo cáo được Bộ Tài chính công bố mới đây cho thấy, tính đến ngày 31/12/2009, tổng dư nợ nước ngoài quốc gia (bao gồm nợ nước ngoài Chính phủ và nợ nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh) là 27,929 tỷ USD, áp dụng tỷ giá quy đổi tại thời điểm cuối kỳ. Theo quy định của Chính phủ, báo cáo nợ nước ngoài được công khai và có độ trễ 6 tháng.
Đánh giá về con số này, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính) Nguyễn Thành Đô cho rằng, nợ nước ngoài quốc gia vẫn trong giới hạn an toàn.
Về cán cân thương mại, báo cáo vừa công bố từ Bộ Công Thương cho thấy, ước tính nhập siêu tháng 7 này của Việt Nam ở mức 1,15 tỷ USD, bằng 19,8% kim ngạch xuất khẩu. Tổng nhập siêu 7 tháng đầu năm ước đạt 7,44 tỷ USD, bằng 19,45% kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, các tỷ lệ này đều đang nằm trong mức khống chế mà Quốc hội đề ra là 20%.
Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ông Nguyễn Văn Giàu vừa qua cũng khẳng định lượng dự trữ ngoại hối của Việt Nam vẫn đang ở mức an toàn.
Đặng Nguyễn (tổng hợp)