Vào thay Ignazio Abate ở vòng 28, Massimo Oddo đã chơi trận đầu tiên kể từ ngày 26-11-2009, thời điểm anh bị chấn thương. Tuy nhiên, khả năng đá chính vào Chủ nhật tới vẫn còn là mối nghi ngờ cho hậu vệ kỳ cựu này. Thông thường, Leonardo thích sử dụng Abate hơn, một mẫu cầu thủ có khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Vào thời điểm hiện tại, Leonardo đang chờ đánh giá tình trạng thể lực của Abate trước khi đưa ra quyết định chọn ai.
Massimo Oddo
Cũng không loại trừ khả năng Gianluca Zambrotta sẽ chuyển sang cánh phải nếu Luca Antonini được sử dụng cho hành lang trái. Tất nhiên, giải pháp này chỉ diễn ra nếu Antonini kịp trở lại. Thực ra, khi chưa bị chấn thương, Daniele Bonera mới được ưu tiên hàng đầu cho cánh phải nhờ khả năng phòng ngự tốt hơn Abate.
Nếu tính về kỷ lục sử dụng cầu thủ cho một vị trí, chắc chắn cánh trái hàng phòng ngự đứng hàng đầu. Chưa mùa giải nào người ta lại chứng kiến nhiều cầu thủ đảm nhiệm vai trò này đến như vậy. Vì những lý do khác nhau (chấn thương, phong độ), lần lượt Zambrotta, Antonini, Giuseppe Favalli, Marek Jankulovski, thậm chí cả Bonera cũng từng chơi hậu vệ trái. Antonini đã gây ấn tượng mạnh trong nhiều trận đấu, đặc biệt với khả năng tham gia tấn công. Tuy nhiên, trở ngại về chấn thương công với việc Zambrotta trở lại có thể khiến anh mất vị trí chính thức trước Napoli. Hôm Chủ nhật vừa qua, Zambrotta đã xuất hiện trên sân sau 1 tháng rưỡi vắng mặt và có vẻ như anh sẽ còn tiếp tục được tin dùng. Riêng cầu thủ người Séc, Jankulovski đã bị “mất điểm” sau những trận đấu hiếm hoi vào sân, trong đó mới đây nhất là thất bại 0-4 trước Manchester United.
Hồi đầu mùa giải, HLV Leonardo đã đề nghị được tăng cường vị trí hậu vệ cánh. Khi ấy, cả Aly Cissokho và Lorenzo De Silvestri đều suýt đến, nhưng việc thất bại lại mở ra cơ hội để những cầu thủ vô danh như Abate và Antonini chứng tỏ tiềm năng của mình. Tuy chưa thực sự hoàn hảo nhưng ít ra với đội ngũ hùng hậu cho hai cánh này, Leonardo đã có nhiều lựa chọn hơn để đáp ứng được những yêu cầu về chiến thuật.