9X xinh đẹp IELTS 8.5 bất ngờ nhận học bổng Y tế danh giá của OPEC

Với thành tích này, cô bạn 9X cũng là người Việt Nam đầu tiên nhận được học bổng giá trị này sau khi vượt qua hàng nghìn ứng viên đến từ 140 quốc gia trên thế giới.

Vừa đặt chân xuống sân bay tại Oslo để tham gia khoá học hè 6 tuần tại Đại học Oslo, Nauy theo học bổng toàn phần của trường này cấp, Bích Phương nhận được thông báo trúng tuyển học bổng OFID của quỹ phát triển quốc tế OPEC.

Học bổng OFID dành cho đối tượng sinh viên đến từ các nước đang phát triển theo học khoá  Thạc sỹ, bao gồm toàn bộ học phí, sinh hoạt phí 1.500 USD mỗi tháng, tiền vé máy bay, bảo hiểm y tế, sách vở và cả một khoản phí 1.000 USD ban đầu khi mới sang. Học bổng cho phép sinh viên học tại bất cứ trường đại học nào trên thế giới, dù là Mỹ, Anh, Úc, hay Liên Minh Châu Âu,...

Bích Phương - cô gái xinh đẹp nhận học bổng OPEC

Quả ngọt sau 3 năm xin học bổng Y học nhưng thất bại

Cảm xúc vỡ òa khi vượt qua hàng ngàn ứng viên đến từ 140 quốc gia trên thế giới, Bích Phương không thể tin rằng mình đang nằm trong số hiếm những người đạt học bổng OFID, dù trước đó, cô bạn vẫn luôn có niềm tin rằng những nỗ lực của bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng.

Điều kiện xét duyệt học bổng chỉ bao gồm nộp hồ sơ và viết bài luận nên tính cạnh tranh luôn được đẩy lên mức cao nhất. Theo đó, mỗi ứng viên chỉ có một cơ hội để thể hiện bản thân nên phải thực sự nghiêm túc và đầu tư vào bài luận rất kỹ càng. Phương đã dành khoảng 2 tháng để xây dựng bộ hồ sơ của mình.

Ngoài bộ hồ sơ với các thông tin cá nhân, quá trình học tập, hoạt động, công tác Phương còn phải viết một bài luận về bản thân để gửi tới hội đồng xét duyệt. Nội dung bài luận là bất cứ điều gì về bản thân mà muốn chia sẻ và giới hạn tối đa 500 từ.

Phương và những người bạn quốc tế của mình

'Trong bài luận cá nhân, mình viết về tâm huyết của mình khi theo đuổi ngành y tế cộng đồng, quá trình 3 năm mình nộp hồ sơ học bổng nhưng chưa thành công, những thay đổi và nỗ lực của bản thân trong 3 năm đó.

Ngoài ra mình còn liên kết công việc hiện tại của mình với những mối quan tâm của mình, từ đó định hướng những dự án mình muốn thực hiện sắp tới. Mình muốn vận dụng công nghệ và nghệ thuật trong nâng cao ý thức sức khoẻ người dân' - Phương chia sẻ.

Bộ hồ sơ của Phương được nộp online và khoảng hơn 1 tháng sau đó thì cô bạn nhận được tin vui. Theo lịch trình thì hội đồng sẽ công bố kết quả học bổng vào đầu tháng 6, nhưng do số lượng ứng viên tang đột biến nên tận mãi đến cuối tháng 6 Phương mới nhận được kết quả.

Phương tranh thủ thời gian kết thúc khoá học để đi du lịch một vài nước Châu Âu, sau đó sẽ bay về Stockholm, Thuỵ Điển để chuẩn bị bước vào khoá Thạc sỹ

Tập trung sự nghiệp nhưng vẫn chăm sóc tốt cho bản thân

Để tiếp nhận và thẩm thấu thông tin một cách tốt nhất, Phương chọn cách giao lưu học hỏi, trò chuyện với những người am hiểu về những lĩnh vực mà mình chưa biết đến. Việc trò chuyện trực tiếp và có sự tương tác 2 chiều giúp Phương hiểu rõ vấn đề, đồng thời đào sâu và trao đổi quan điểm. Ngoài ra, cô bạn này còn dành thời gian đọc tin tức, tài để trau dồi thêm vốn hiểu biết của mình.

Là người cầu toàn, luôn đặt việc học hành sự nghiệp lên đầu nhưng Phương cũng không quên đi việc quan tâm đến ngoại hình và chăm sóc cho bản thân. 'Mình nghĩ rằng mọi việc phải được hoàn thành một cách song song. Mình chưa bao giờ là cô gái chỉ biết học, mình luôn cập nhật những sự kiện xã hội, những xu hướng mới.

Ngoài ra, mình cố gắng hoàn thiện ngoại hình để có thể trở nên tự tin hơn. Bật mí là đã từng có khoảng thời gian mình hơi mặc cảm vì thân hình hơi mập mạp, mình đã quyết tâm rất nhiều thay đổi thói quen ăn uống và tập luyện để giảm cân. Kết quả sau 3 tháng mình giảm được 10 kg khiến ai cũng bất ngờ' - Phương chia sẻ.

Học hỏi và tìm tòi nhiều thứ nhưng Bích Phương không bao giờ quên việc chăm chút cho bản thân

Phương tự nhận mình là người 'tham việc' khi thời điểm còn đi làm, ban ngày lên cơ quan, chiều về đi dạy thêm IELTS và đến tối về dù mệt mình vẫn sắp xếp thời gian đi café, đi ăn uống, đi chơi với bạn bè. Một ngày, dù một ngày có nhiều việc đến mức nào Phương vẫn luôn muốn dành thời gian giao lưu cùng bạn bè.

Thời gian rảnh, Phương thường học ngoại ngữ, đi du lịch, thích vẽ vời, làm clip, làm đồ handmade và giao lưu network. Ngoài ra, cô gái này còn có những mối quan tâm rất 'nam tính' là thích xem bóng đá (đội bóng yêu thích là Manchester city), thích công nghệ, thích tìm hiểu về các dòng xe hơi.

Cô gái xinh đẹp này còn tiết lộ thêm rằng, thời đi học, cô nàng rất mê game online nhưng may mắn là chưa bao giờ bị điểm kém và luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Dự định của Phương sau khi kết thúc khóa học Thạc sỹ là tiếp tục làm tại Trung tâm Nghiên cứu Sức khoẻ Cộng đồng, thuộc trường Đại học Y tế Công cộng. Sau khoảng 5-7 năm, Phương muốn trải nghiệm làm việc về mảng tổ chức dự án tại một tổ chức quốc tế lớn như WHO, World Bank hoặc UN.

Một số hình ảnh khác của cô gái Việt đầu tiên nhận học bổng OPEC.

Ảnh, clip: NVCC

Theo Thúy Anh/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/tu-bo-nganh-kinh-te-9x-xinh-dep-nhan-hoc-bong-y-te-danh-gia-cua-opec.html