9X Việt dự sự kiện danh giá: Dùng quan hệ để làm việc có ích

“Người may mắn có điều kiện và các mối quan hệ như mình mà không sử dụng để làm việc có ích thì hơi phí”, 9X sáng lập Quỹ Nam Phương nói.

Là con gái của chủ tịch tập đoàn truyền thông lớn tại Việt Nam, mới đây, Đinh Thị Nam Phương, 23 tuổi, được mời dự bữa tiệc hoàng gia Le Bal 2016 tại Paris, Pháp.

Đây là sự kiện danh giá bậc nhất thế giới, được tổ chức thường niên kể từ năm 1992, nhằm quyên góp cho các quỹ từ thiện. Khách mời đều xuất thân từ các gia đình danh giá, có nhiều đóng góp cho xã hội. Năm 2005, tạp chí Forbes bầu chọn Le Bal là "một trong 10 sự kiện xã hội đáng chú ý nhất".

Nam Phương tốt nghiệp chuyên ngành Triết học, Chính trị và Kinh tế (PPE), Đại học Oxford, Anh. Cô từng là Phó chủ tịch Hội Oxford Union (hội học sinh lớn nhất thế giới), thành viên Global Shaper của Diễn đàn Kinh tế Thế Giới (World Economic Forum).

Trải nghiệm như diễn viên Hollywood

- Cảm giác của bạn thế nào khi trở thành khách mời trong sự kiện Le Bal 2016?

- Mình rất vui khi được mời tham dự Le Bal, bởi điều đó chứng tỏ người Việt trẻ không chỉ biết học, mà còn hòa nhập thế giới qua các hoạt động xã hội và được ghi nhận.

Chuyến đi lần này cho mình cơ hội được tìm hiểu thêm về hoạt động từ thiện của nhiều tổ chức. Người trẻ phải ý thức và trách nhiệm với xã hội lớn hơn. Vinh dự này càng tiếp thêm động lực để mình đẩy mạnh hoạt động xã hội trong tương lai.

- Việc tuyển chọn khách mời diễn ra như thế nào và các bạn tham gia hoạt động gì trong sự kiện nổi tiếng này?

- Khi nhận được giấy mời, mình mới biết việc tuyển chọn được ban tổ chức hoàn thành trước đó. Thông thường, khách mời được một cá nhân hay tổ chức uy tín tiến cử với ban tổ chức hoặc đã có chị em gái từng tham gia Le Bal. Họ sẽ kiểm tra và bạn chỉ biết khi đã nhận được lời mời.

Ngày 24/11, những khách mờigặp gỡ, trang điểm, làm tóc, thử trang phục, trang sức và giày. Hôm sau, các phóng viên chụp hình. Tối cùng ngày, chúng mình gặp gỡ những chàng trai hộ tống và tập nhảy waltz với cha để chuẩn bị cho buổi tiệc chính vào tối 26/11.

Khách mời cũng được mặc trang phục của các nhà tạo mốt danh tiếng và được những chàng trai lịch thiệp hộ tống.

Bộ trang phục lộng lẫy Nam Phương mặc tại tiệc dạ vũ. Ảnh: NP.

Trong lúc dùng bữa tối, các cô gái và chàng trai trao đổi kế hoạch tương lai của mình, cũng như lên kế hoạch gặp lại nhau.

Phần hai của Le Bal mở màn bằng điệu waltz của các cô gái với cha và sau đó là với những chàng trai.

- Bạn học được gì từ sự kiện này?

- Mình được trải nghiệm mặc những bộ đồ đắt giá, chụp ảnh cho các tạp chí lớn trên thế giới.

Đó là những điều mà những người không phải ngôi sao điện ảnh, nổi tiếng khó được trải qua trong đời.

Việc khiến mình vui nhất là được cùng làm việc này với những cô gái trẻ, xinh đẹp, tài giỏi. Qua bữa tiệc, mình cũng có cơ hội chia sẻ những hoài bão, ước mơ dự định trong tương lai với họ.

‘Không dùng quan hệ gia đình vào việc có ích thì hơi phí’

- Mọi người biết đến bạn khi Quỹ Nam Phương thành lập năm 2013. Quỹ này hoạt động thế nào và ai là người thôi thúc bạn đến với những hoạt động tình nguyện xã hội?

- Quỹ Nam Phương (NPF) có giấy phép từ năm 2013 nhưng chúng mình lấy ngày chính thức ra mắt là 8/1/2014.

Quỹ được lập ra với sứ mệnh xây cầu ở các vùng sông nước Việt Nam, nơi mỗi năm có hàng trăm nghìn trẻ em chết đuối trên đường đến trường. Những cây cầu còn giúp cả một cộng đồng vùng sông nước đi lại thuận lợi hơn.

Mẹ Nam Phương và trước đó là ông ngoại thường giúp đỡ những người khác. Chỉ là họ làm việc thầm lặng nên không nhiều người biết thôi.

Gia đình là nền tảng của mọi thành công của mình. Ba mẹ tạo điều kiện và luôn ủng hộ những điều hai chị em muốn làm.

- Bạn hài lòng với dự án nào nhất?

- Dự án có nhiều câu chuyện là cầu Tân Hậu ở Bến Tre. Cây cầu đã xuống cấp, được cặp vợ chồng ở sát bờ sông xây. Sau khi liên tục phải vớt học sinh và người dân bị tai nạn khi qua khúc sông này, người chồng bàn với vợ bán nhẫn cưới để xây cầu cho người dân qua lại. Câu chuyện ấy thực sự rất xúc động.

Cây cầu cũ xuống cấp, mục nát quá, NPF quyết định xây mới, tiếp nối tâm nguyện của cặp vợ chồng. Theo mình, chia sẻ cần được lan tỏa mới xây dựng được một xã hội có nền tảng nhân bản.

- Một số ý kiến cho rằng bạn thành công nhờ gia đình khá giả, nghĩ sao về điều này?

- Những người may mắn có điều kiện và các mối quan hệ như mình mà không sử dụng để làm việc có ích thì hơi phí. Khi hai chị em có ý định với những cây cầu, ba mẹ cũng là người khuyến khích và giúp đỡ tụi mình.

Những dự án của NPF ban đầu được thực hiện nhờ sự ủng hộ của thành viên trong nhà và nhiều người bạn của gia đình. Nếu ai nói những gì mình đạt được nhờ gia đình thì chẳng sai chút nào. Mình rất tự hào khi có thể sử dụng được vị trí và điều kiện của mình để làm việc tốt.

Nam Phương (ngoài cùng bên phải) trong cuộc trò chuyện với Hoàng tử Anh William về những dự án của NPF vào ngày 16/11 vừa qua tại Hà Nội. Ảnh: NP.

- Hiện tại, công việc cụ thể của cô gái 23 tuổi Nam Phương là gì? Bạn có bao giờ cảm thấy quá tải trong công việc và cuộc sống?

- Sau khi tốt nghiệp đại học, mình dành một năm qua tập trung NPF. Tất cả tình nguyện viên của tổ chức đều làm việc không lương, công việc cũng rất đa dạng, từ giúp thiết kế website đến tổ chức những chuyến đi khởi công xây cầu đến việc khảo sát…

Không có việc gì làm, mình sẽ buồn chán. Hơn nữa, những hoạt động xã hội này do mình lựa chọn tham gia nên không có gì quá tải.

Cô gái 23 tuổi luôn tận tình với công việc ý nghĩa của mình. Ảnh: NP.

Hàn Triệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/9x-viet-du-su-kien-danh-gia-dung-quan-he-de-lam-viec-co-ich-post703766.html