9X từng phát mệt vì khác biệt thế hệ và giờ thì 10X đang là 'người thay thế'

Có một sự khác biệt rất lớn giữa 2 thế hệ và hãy cùng xem đó là gì nhé.

1. Dán ugo lên mặt/xăm hình

9x: Vào đầu những năm 2000, giới trẻ bấy giờ rộ lên trào lưu dán urgo lên mặc dù chẳng bị thương hay sứt mẻ chút nào. Nguyên nhân các bạn trẻ dán urgo lên mặt là để làm đẹp bởi lúc ấy phong cách này được xem là trông rất cool, ngầu.

10x: Hiện trào lưu dán urgo đã đi vào dĩ vãng. Thay vào đó, các bạn trẻ lại thích thú với việc xăm mình hơn. Những hình xăm có thể giữ mãi mà không sợ nước làm mờ đi như ngày xưa.

2. Chàng trai trong mơ của các cô gái…

9x: Cái thời mà phim Hàn Quốc mới xuất hiện và tạo nên cơn sốt, vẻ ngoài của các anh chàng diễn viên trong phim trở thành mẫu hình người yêu lý tưởng của các cô nàng tuổi teen. Những chàng trai đó thường sở hữu ngoại hình nếu không ngọt ngào thì cũng có vẻ lạnh lùng nhưng nhìn chung đều rất điển trai.

10x: Những chàng trai Hàn Quốc ngày nay vẫn khiến nhiều 10x si mê nhưng chuẩn cái đẹp ở nam giới của các cô gái cũng thay đổi. Theo đó, ngoài khuôn mặt còn có thêm yếu tố body. Chàng trai khiến mọi cô gái xuýt xoa phải là soái ca 6 múi. Bên cạnh đó vẻ đẹp nam tính cũng được yêu thích hơn là vẻ thư sinh ngọt ngào.

3. Đi học

9x: Thường chỉ học dựa vào sách vở và nghe thầy cô giảng. Muốn ghi chép gì thì lôi sách vở, giấy bút ra cặm cụi viết.

10x: Không chỉ học trong sách vở, nghe thầy cô giảng, các học sinh hiện tại còn có những buổi thảo luận rôm rả với nhau trong giờ học. Muốn ghi chép gì nhanh chỉ cần lôi điện thoại ra ghi, quay hoặc chụp ảnh lại.

9x: Phương tiện đi học hầu như chủ yếu bằng xe đạp hoặc cuốc bộ.

10x: Giới trẻ ngày nay ngoài đi xe đạp còn có một phương tiện khác giúp các bạn đỡ mất sức hơn đó là đi xe đạp điện. Một số bạn trẻ thậm chí còn đi xe máy dù chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện này.

9X: Đi học khá giản dị, không mấy khi trang điểm.

10x: Đi học nếu không trang điểm thì tô thêm chút son và chú ý đến cách ăn mặc hơn. Nên dù trong bộ đồng phục giản dị các nữ sinh 10x vẫn nổi bật nhờ vẻ ngoài xinh xắn.

4. Thú vui giải trí

9x: Hội họp với bạn bè, đạp xe đi dạo, đọc truyện, đọc sách báo.

10x: Hội họp với bạn bè, đi dạo, đến các trung tâm giải trí vui chơi, đi hát karaoke, lướt facebook.

5. Nghe nhạc, xem phim

9x: Nghe nhạc, xem phim từ đĩa hay băng video cassette, ai sang lắm thì có thêm cái máy mp3. Các ca sĩ 'nổi như cồn' thời ấy là những cái tên như: Ưng Hoàng Phúc, Đan Trường, Lam Trường, Thanh Thảo, Bảo Thy… hay các nhóm nhạc ‘khét tiếng' như Mây Trắng, Mắt Ngọc, HAT, MTV…

10x: Qua rồi cái thời nghe nhạc, xem phim bằng đĩa, băng video caste lích kích, giới trẻ bây giờ chỉ cần một chiệc điện thoại thu nhỏ trên tay là có thể nghe nhạc, xem phim mọi lúc mọi nơi với nội dung vô cùng phong phú. Các ca sĩ khiến giới trẻ phát cuồng bây giờ ngoài các sao Việt như: Sơn Tùng M-TP, Noo Phước Thịnh,... còn có thêm sao Kpop, các sao quốc tế.

6. Thời trang

9x: Mặc quần ống loe hay hiphop đã là rất sành điệu rồi.

10x: Giờ sành điệu là phải mặc hàng hiệu, phối đồ trông phải ‘tone sur tone' hoặc mặc sexy một chút.

7. Giày dép

9x: Giày sandal, dép xỏ ngón, dép tổ ong rất được ưa chuộng vào những năm 2000. Cả nam hay nữ đều thích đi những loại giày dép này.

10: Những mẫu giày dép hiện nay phong phú, đa dạng hơn vì thế các bạn trẻ cũng có nhiều sự lựa chọn. Mẫu giày nữ và nam được phân loại rõ ràng hơn và ra nhiều mẫu mã.

8. Tóc

9x: Con gái tóc phải là bờm sư tử, tóc xù, tóc ép thẳng tắp mới đẹp; Con trai thì tóc vuốt keo, tóc 2 mái kiểu ca sĩ Đan Trường.

10x: Những cô gái thời nay thích những kiểu tóc nhìn vào trông tự nhiên, mềm mại; Các bạn nam thì thích những kiểu cắt/cạo ngắn 2 bên và ở sau gáy còn phía trên đầu thì để tốt hoặc kiểu đầu húi cua cũng rất phổ biến.

9. Chụp ảnh

9x: Kêu thợ đến chụp ảnh đến và tạo dáng những dáng khá đơn giản để chụp. Các kiểu tạo dáng kinh điển là giơ tay hình chữ V, khoác tay nhau hay đứng thẳng nghiêm trang.

10x: Tự sắm được máy ảnh hoặc đơn giản hơn là dùng điện thoại chụp ảnh tự sướng. Nhiều kiểu chụp ảnh được sáng tạo vô cùng phong phú. Cách tạo dáng thì cũng có nhiều kiểu phá cách khác nhau.

11. Đọc báo

9x: Cứ có số báo giấy (Mực tím, Hoa học trò) nào mới ra là lại săn tìm để đọc.

10x: Hầu như không có thói quen đọc báo giấy, thay vào đó là đọc báo bằng điện thoại. Hoặc nếu không đọc báo thì sẽ lướt các mạng xã hội để xem có thông tin gì hot.

12. Liên lạc với bạn bè

9x: Viết thư tay và vài ngày sau thư mới đến tay người nhận. Khi 9x thế hệ đầu tiên sắp bước vào đại học thì phần mềm chat Yahoo mới bắt đầu xuất hiện và phổ biến.

10x: Hầu như không còn dùng thư tay mà thay vào đó là dùng các phần mềm chat. Có vô số phần mềm, ứng dụng khác nhau để trao đổi với bạn bè mà giới trẻ ồ ạt tìm đến như: Mocha , Facebook...

13. Tìm kiếm thông tin

9X: Muốn tìm kiếm thông tin nào đó phải lật đủ thứ sách, muốn tìm đường thì phải hỏi mỏi miệng, muốn nấu món gì mới lạ một chút là phải hỏi mẹ...

10x: Cần thông tin gì cứ hỏi 'ông' Google.

14. Thể hiện tình yêu

9x: Thường giấu giếm mình có 'gấu', ngại ngùng thể hiện tình yêu với nửa còn lại trước đám đông.

10x: Đa phần các bạn trẻ có người yêu đều khoe cho cả thế giới biết và thoải mái trao nhau nhưng cử chỉ âu yếm.

Ảnh: Intrernet

Theo Tea/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/nhung-diem-khac-biet-giua-gioi-tre-9x-va-10x.html